Cận cảnh kỳ thạch nguyên khối hét giá 1,2 tỉ đồng tại Hà Nội

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kỳ thạch nguyên khối được khai thác trong lòng núi tại Yên Bái đang thu hút rất nhiều người hiếu kỳ đến tham quan.
Cận cảnh kỳ thạch nguyên khối hét giá 1,2 tỉ đồng tại Hà Nội
Kỳ thạch được quây băng rôn đỏ thu hút rất đông người xem hiếu kỳ. Ảnh: Phương Duy

Khối kỳ thạch xuất hiện tại Fesival sinh vật cảnh TP.Hà Nội đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ông Niên Thông - chủ nhân gian hàng đã đặt tên cho khối đá khổng lồ là kỳ thạch. Ông Thông chia sẻ, kỳ thạch nghĩa là khối đá có tuổi đời lâu năm, được khai thác từ trong lòng núi tại Yên Bái.

Khối kỳ thạch này có chiều cao gần 2m, nặng lên đến vài tấn, chất liệu là đá can - xít. Tác phẩm được giữ nguyên bản, không một chút tác động nhân tạo.

Chủ nhân khối kỳ thạch cho biết, do là đá sinh sản từ thiên nhiên cách đây hàng triệu năm nên có độ bền rất cao, hầu như không bị biến đổi qua thời gian.

Toàn bộ khối đá được khai thác tự nhiên, không hề có sự tác động để tạo hình. Ảnh: Phương Duy

“Mỗi lần di chuyển kỳ thạch vô cùng mất công. Do khối đá to nặng nên để đảm bảo chất lượng, tôi phải quấn chăn rất kỹ, huy động xe cẩu lớn và rất nhiều người mới xong”, ông Thông chia sẻ.

Được biết, hiện đã có khách trả giá 800 triệu đồng nhưng chủ nhân khối đá chưa đồng ý. Do khai thác rất khó và độ hiếm cao nên ông chỉ đồng ý với giá 1,2 tỉ đồng.

Bên cạnh khối kỳ thạch, ông Niên Thông giới thiệu gian hàng còn trưng bán nhiều tác phẩm từ đá khác, cổ vật và trầm hương.

Cá biệt có bộ đôi bình gốm sứ từ thế kỷ 19 được “hét giá” lên đến 1 tỉ đồng.

Bàn đá có kích thước khủng được chế tác từ đá nguyên khối. Tác phẩm được định giá tới 200 triệu đồng. Ảnh: Phương Duy

Đôi bình gốm sứ cổ từ thế kỷ 19 được chủ nhân “hét giá” lên đến 1 tỉ đồng. Ảnh: Phương Duy

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật