Iran đưa ông Trump vào danh sách trừng phạt, nói bóng “đang trên sân Mỹ”

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 20/1, Bộ Ngoại giao Iran thông báo, nước này đã đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức Mỹ khác vào danh sách trừng phạt, trong bối cảnh chính quyền ông Trump chuẩn bị mãn nhiệm.
Iran đưa ông Trump vào danh sách trừng phạt, nói bóng “đang trên sân Mỹ”
Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố, sự nghiệp chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc. (Nguồn: Geo.tv)

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh, các quan chức Mỹ khác nằm trong danh sách trừng phạt bao gồm Ngoại trưởng Mike Pompeo, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Christopher Miller, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Gina Haspel, cựu Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton.

Ngoài ra, cựu Đặc phái viên Mỹ về Iran Brian Hook cũng như Đặc phái viên đương nhiệm Elliott Abrams cũng bị liệt vào danh sách đen của Tehran.

Trong khi đó, cùng ngày, trong cuộc họp Nội các được phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố: "Sự nghiệp chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc ngày hôm nay và chính sách ’gây sức ép tối đa’ của ông ta đối với Iran đã hoàn toàn thất bại".

Ông Rouhani cũng kêu gọi Tổng thống đắc cử Joe Biden đưa Mỹ quay lại thỏa thuận hạt nhân ký kết hồi năm 2015, hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPAO) và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt áp đặt với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

"Quả bóng hiện đang ở bên sân của Mỹ. Nếu Washington trở lại Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Iran, chúng tôi cũng sẽ hoàn toàn tôn trọng các cam kết của mình trong khuôn khổ thỏa thuận này", ông Rouhani nói. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật