Quảng Bình: Hai cha con bị xe tải cuốn t‌ử von‌g có gia cảnh rất khó khăn

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai cha con ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) t‌ử von‌g sau va chạm với xe tải có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc diện cận nghèo.
Quảng Bình: Hai cha con bị xe tải cuốn t‌ử von‌g có gia cảnh rất khó khăn
hiện trường vụ tai nạn khiến hai cha con ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) t‌ử von‌g T.Tâm.

Xem Video: 2 vụ tai nạn liên tiếp, 1 học sinh t‌ử von‌g, 2 người bị thương

 

Theo ông Trần Văn Lai - Chủ tịch UBND xã Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), vào chiều 17/1, anh Nguyễn Viết Thông (SN 1980, trú tại thôn Long Đại, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh) điều khiển xe máy chở con gái là Nguyễn Hoài Thương (SN 2012) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, nhánh Đông theo hướng Bắc - Nam.

Đến km 999+40 thu‌ộc đị‌a phận xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình), xe máy va chạm với xe tải mang BKS 73C-095.97, đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, anh Thông và cháu Thương t‌ử von‌g tại chỗ.

Trao đổi với PV Báo , ông Trần Văn Lai - Chủ tịch UBND xã Hiền Ninh cho biết: “Hai cha con trên địa bàn xã vừa t‌ử von‌g sau va chạm với xe tải ở đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hàm Ninh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc diện cận nghèo”.

Cụ thể, gia đình anh Thông có hoàn khó khăn của xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình). Cháu Thương là con gái thứ hai của gia đình. Vợ anh Thông là chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1984) đang bị tai biến, đi lại khó khăn.

“Chính quyền địa phương đã có hỗ trợ ban đầu cho gia đình hai cha con gặp nạn. Gia đình này thuộc diện cận nghèo, giờ chỉ còn vợ bị tai biến và hai người con, con đầu đang học lớp 7, cháu sau học mẫu giáo, sống trong căn nhà cấp 4 lụp xụp. Hoàn cảnh gia đình rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng, các nhà hảo tâm”, ông Trần Văn Lai nói. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật