Trung tướng Võ Minh Lương thăm, chúc Tết các đơn vị thuộc Quân khu 7, BĐBP tỉnh Tây Ninh

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 19-1, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do đồng chí Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã thăm, kiểm tra và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Tây Ninh và các đơn vị Quân khu 7 gồm: Sư đoàn 5, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7.
Trung tướng Võ Minh Lương thăm, chúc Tết các đơn vị thuộc Quân khu 7, BĐBP tỉnh Tây Ninh
Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến thăm Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

Thời gian qua, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài quán triệt và triển khai nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị và mệnh lệnh của cấp trên, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, giữ gìn an ninh, an toàn trên tuyến biên giới. Đặc biệt, lực lượng BĐBP đã tham gia tích cực công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân.

Trung tướng Võ Minh Lương tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5. 

Tại các đơn vị Sư đoàn 5 và Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh đã triển khai nghiêm túc các kế hoạch cao điểm SSCĐ bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện thi đua “Lập công dâng Đảng”, chuẩn bị chu đáo, đồng bộ công tác chăm lo bảo đảm Tết cho bộ đội… Cùng với đó, chủ động, duy trì nghiêm các mặt công tác thường xuyên, bảo đảm chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Tại các buổi làm việc, đồng chí Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị. Đồng thời nhấn mạnh, Tây Ninh là địa bàn trọng yếu về quốc phòng an ninh, do vậy trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, cán bộ, chiến sĩ BĐBP cần chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với LLVT tỉnh nêu cao tinh thần cảnh giác, SSCĐ cao. Các đơn vị cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, các đường mòn, lối mở qua lại biên giới, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả việc xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại.

Trung tướng Võ Minh Lương tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài. 

Trung tướng Võ Minh Lương yêu cầu các đơn vị cần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, gia đình, người thân, nhân dân khu vực biên giới hiểu biết, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, chủ động, đoàn kết trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón Tết phải bảo đảm chu đáo, tiết kiệm, vui tươi và an toàn cao. Bên cạnh đó, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn đóng quân, nhất là lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Nhân dịp Tết Tân Sửu, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Trung tướng Võ Minh Lương gửi lời chúc mạnh khỏe, thắng lợi đến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Dịp này, Trung tướng Võ Minh Lương trao tặng quà cho tặng một số gia đình quân nhân hoàn cảnh khó khăn tại các đơn vị.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác thăm, động viên chốt dân quân biên giới. 

Cùng ngày, đồng chí Trung tướng Võ Minh Lương cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên, trao quà tặng chốt dân quân biên giới và điểm dân cư liền kề chốt dân quân trên tuyến biên giới Tây Ninh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật