Tiết lộ từ nhân tình cũ của cựu quốc vương Tây Ban Nha

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Corinna Larsen, nhân tình cũ của cựu vương Juan Carlos, khai trước tòa rằng nhà vua Tây Ban Nha đã ra lệnh cho trùm tình báo đe dọa tính mạng mẹ con cô.
Tiết lộ từ nhân tình cũ của cựu quốc vương Tây Ban Nha
Cô Corinna Larsen, ngư‌ời tìn‌h cũ của cựu vương Tây Ban Nha Juan Carlos. Ảnh: TASS.

Corinna Larsen, nhân tình cũ của cựu vương Tây Ban Nha Juan Carlos, đã xuất hiện trong phiên tòa diễn ra ở Mandrid với tư cách nhân chứng thông qua gọi video từ London hôm 15/1.

Phiên tòa trên được tổ chức nhằm xét xử đơn kiện của tướng Sanz Roldan, cựu lãnh đạo Cơ quan Tình báo Quốc gia Tây Ban Nha (CNI), chống lại cựu tư lệnh cảnh sát Jose Manuel Villarejo. Tướng Sanz Roldan là lãnh đạo CNI giai đoạn 2009-2019.

Trong một chương trình truyền hình năm 2017, ông Villarejo đã cáo buộc tướng Roldan đe dọa tính mạng và gia đình cô Larsen. Tướng Roldan bác bỏ cáo buộc, gọi đó là "dối trá" và kiện Villarejo về tội vu khống.

Trong phiên tòa, cô Larsen khai rằng mình đã bị các nhân viên tình báo Tây Ban Nha khủ‌ng b‌ố sau khi kết thúc mối quan hệ với vua Juan Carlos, người thoái vị năm 2014 và đang sống lưu vọng vì không được người dân ủng hộ. Cô cho biết mình bị đe dọa vì nắm giữ "các thông tin và tài liệu liên quan đến tài chính và công việc của nhà vua và hoàng gia".

Theo lời Larsen, vào năm 2012, các nhân viên của một công ty an ninh làm việc cho CNI đã xâm nhập nhà và văn phòng của cô tại Monaco. Cô tin rằng các sĩ quan CNI dự định trộm tài liệu, xóa các thông tin trên máy tính và cài đặt phần mềm giám sát.

Cô còn cho biết tướng Roldan đã nhiều lần liên hệ cô để yêu cần nộp các tài liệu trên, đe dọa rằng cô và gia đình sẽ không được an toàn nếu không tuân theo chỉ dẫn của ông này. Ông Roldan từng đến London để gặp cô "theo lệnh của nhà vua".

"Tướng Roldan đưa ra các điều kiện và chỉ dẫn mà tôi nên làm theo. Ông ta nói rằng không thể đảm bảo sự an toàn cho tôi hay con của tôi nếu tôi không làm theo lệnh", cô Larsen nói, cho biết những lời này "làm cô kinh hãi".

Cô Larsen sau đó trở về nhà ở Thụy Sĩ, nơi cô tìm thấy một cuốn sách về cái chết của Công nương Diana. Cô cho biết sau đó đã nhận một cuộc điện thoại từ số máy lạ với nội dung về các đường hầm, ám chỉ cái chết của vị công nương nước Anh.

"Cuộc gọi trên khiến tôi nhận ra hiện thực về mối đe dọa và sự nguy hiểm mà tôi gặp phải", cô Larsen nhấn mạnh.

Cô cũng khẳng định những cáo buộc của ông Villarejo là đúng sự thật, khi cô từng gặp ông này vào năm 2015 và kể cho ông những gì đã xảy ra ở London ba năm trước, cũng như về các mối đe dọa từ tướng Roldan. Ông Villarejo ghi âm cuộc nói chuyện trên nhưng không cho cô Larsen biết.

Tướng Roldan phủ nhận mọi cáo buộc. "Đó là lời nói dối, tôi chưa bao giờ đe dọa một phụ nữ và một đứa trẻ. Không bao giờ", ông nói.

Vua Juan Carlos lên ngôi năm 1975 sau cái chết của tướng Francisco Franco. Tuy nhiên, danh tiếng ông giảm mạnh do hàng loạt bê bối. Ông đã thoái vị để con trai Felipe kế vị năm 2014.

Ông rời Tây Ban Nha lưu vong đến Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào tháng 8/2020. Chính quyền Tây Ban Nha và Thụy Sĩ đang điều tra cáo buộc tham nhũng của ông.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật