Khởi tố kẻ lừa bán pháo rồi đánh đập, cướp tài sản

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lừa bán pháo lấy tiền cọc, khi người mua đòi lại tiền không được tìm đến nhà thì bị kẻ lừa đảo đánh đập, còn cướp tài sản.
Khởi tố kẻ lừa bán pháo rồi đánh đập, cướp tài sản
Đối tượng Lực lừa bán pháo, cướp tài sản đã bị khởi tố. Ảnh: CA.

Xem Video: Nghệ An: Bắt giữ gần 100 bánh pháo tại biên giới

Ngày 15.1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Lực (sinh năm 1994, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) về tội “Cướp tài sản”.

Theo điều tra, Lực có ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên lên mạng xã hội đăng thông tin rao bán pháo. Một thời gian sau, anh Nguyễn Đình Bình (sinh năm 1995, trú tại xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đã liên lạc với Lực để mua pháo và sau đó 2 bên đã thống nhất với nhau số lượng và giá cả.

Ngày 8.1, Bình đặt cọc 1 triệu đồng để Lực đi lấy pháo, sau khi lấy được tiền, Lực bỏ trốn và cắt liên lạc với Bình. Chờ mãi không thấy Lực quay lại và cũng không liên lạc được nên Bình đã hỏi thăm đường đến nhà Lực.

Tại đây, Bình gặp bà Nguyễn Thị Châu (mẹ Lực) và trình bày việc Lực lừa lấy tiền của mình. Bà Châu liền gọi điện cho Lực nói lại nội dung trên.

Biết Bình đã tìm đến nhà, Lực tung tin có kẻ đến nhà mình lừa bán hàng nên rủ thêm 2 người bạn cùng về nhà mình đánh Bình. Khi về đến nhà, cả 3 người đánh Bình. Lúc này có 2 người trú xã Sơn Tây đi ngang qua, nghe nói có kẻ lừa bán hàng cùng hùa vào đánh theo.

Quá trình đánh nạn nhân, Lực nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền anh này mang theo trên người nên Lực nói dối với mọi người rằng anh Bình còn nợ tiền Lực và yêu cầu phải trả. Do lo sợ bị đánh tiếp nên anh Bình đã lấy toàn bộ số tiền 8,4 triệu đồng còn ở trên người đưa cho Lực.

Sau đó, khi ra khỏi nhà Lực, anh Bình đã đến Công an xã Sơn Tây trình báo toàn bộ nội dung vụ việc.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật