Canada kêu gọi ngăn Trung Quốc “ngoại giao cưỡng ép”

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ tướng Trudeau kêu gọi các nước duy trì “mặt trận thống nhất“ ngăn Trung Quốc thực thi chiến lược ngoại giao cưỡng ép và bắt giam người nước ngoài.
Canada kêu gọi ngăn Trung Quốc “ngoại giao cưỡng ép”
Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu trong cuộc họp báo tại Ottawa vào tháng 12/2020. Ảnh: AFP.

"Chúng tôi có mối liên kết mạnh mẽ, không chỉ với Mỹ mà với các đồng minh khắp thế giới, để liên tục đặt câu hỏi về chiến lược ngoại giao cưỡng ép mà Trung Quốc ngày càng tăng cường sử dụng", Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói trong cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 14/1.

"Tất cả chúng ta phải sát cánh cùng nhau vì đâu ai biết được công dân nước nào sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo", Trudeau nhấn mạnh, thêm rằng mọi quốc gia đều "dễ bị tổn thương" trước động thái bắt giam công dân của Trung Quốc.

Kể từ khi Canada bắt Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ, Trung Quốc đã bắt hai công dân nước này là cựu nhà ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor.

Syrine Khoury, phát ngôn viên của Ngoại trưởng Marc Garneau, cho biết Canada đã đạt được các thỏa thuận với Trung Quốc để tăng tiếp xúc lãnh sự đối với Kovrig và Spavor trong những tháng gần đây, song không nêu chi tiết.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 14/1 cho biết hai công dân Canada đã được "gọi điện thoại với gia đình trong kỳ nghỉ Giáng sinh vì lý do nhân đạo", thêm rằng họ "bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về điều này".

Canada và nhiều nước phương Tây gọi cáo buộc nhằm vào Kovrig và Spavor là để trả đũa vụ Mạnh Vãn Chu. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ điều này, khẳng định việc bắt giam công dân Canada là hợp pháp.

Mạnh Vãn Chu đã được tại ngoại với các điều kiện nghiêm ngặt. Giới chức Canada hôm 14/1 cũng xác nhận chồng và hai con của Mạnh Vãn Chu đã được gặp bà cuối năm ngoái.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật