Tên tội phạm ấu dâ‌m chấn động Hàn Quốc bị chủ nhà đuổi thẳng cổ khi biết danh tính và hành động đồ‌ּi bạ‌ּi trước đó

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi ra tù, Cho Doo Soon đã chuyển đến nơi ở mới cùng vợ. Tuy nhiên, sau khi chủ nhà biết được hắn chính là kẻ gây ra tội ác với bé Nayoung 12 năm trước đã yêu cầu cặp vợ chồng chuyển đi.
Tên tội phạm ấu dâ‌m chấn động Hàn Quốc bị chủ nhà đuổi thẳng cổ khi biết danh tính và hành động đồ‌ּi bạ‌ּi trước đó
Ảnh minh họa

Cho Doo Soon (69 tuổi) - tội phạm ấu dâ‌m vụ bé Nayoung (đã đổi tên) - nguyên mẫu trong phim Hope chính thức ra tù đến nay đã được 1 tháng. Tuy nhiên những thông tin xoay quanh hắn ta vẫn liên tục gây xôn xao dư luận. 

Sự việc Cho Doo Soon ra tù vào tháng 12 năm ngoái khiến dư luận Hàn Quốc vô cùng phẫn nộ.

Sau khi địa chỉ nơi ở của hắn và vợ được tìm ra, rất nhiều người dân Hàn Quốc đã đến bao vây đông nghịt trước cửa nhà. Sự việc này vô tình khiến bà chủ nhà nơi cặp đôi đang sống biết được hành vi vô nhân tính của Cho Doo Soon. Ngay lập tức, bà này đã yêu cầu họ chuyển đi mặc cho trước đó, chủ nhà đã ký hợp đồng thuê nhà 2 năm với vợ của hắn.

Không chỉ tập trung trước cửa trại giam, nhiều người kéo tới vây kín trước cửa nhà hắn khiến tên tội phạm không thể ra đường.

Tuy nhiên, Cho Doo Soon nói rằng mình không có nơi nào để đi, thậm chí chẳng thể ra được khỏi nhà. Quan chức thành phố Ansan cho biết: ’Tôi biết rằng chủ nhân ngôi nhà đã yêu cầu vợ của anh ta chuyển đi nhưng chưa được. Vì đã ký hợp đồng cho thuê nên cũng rất khó’.

Ngôi nhà nơi Cho Doo Soon sống rộng khoảng 66 mét vuông, gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp và một phòng tắm. Để thuê căn nhà này, vợ của Cho Doo Soon phải trả một khoản tiền đặt cọc là 5 triệu won (hơn 92 triệu đồng) và tiền thuê hàng tháng khoảng 300.000 won (5,5 triệu đồng). 

Cửa sổ nhà Cho Doo Soon luôn đóng kín vì sợ những người dân quá khích ném đồ hay trèo vào trong nhà.

Không chỉ có bà chủ nhà mà cả những người dân quanh đó cũng rất bức xúc khi có tên tội phạm ấu dâ‌m chuyển đến sống gần họ. Điều này khiến cho an ninh khu vực không được đảm bảo, tình trạng ồn ào, chửi bới, đánh nhau thường xuyên xảy ra.

’Rất nhiều người đã tụ tập trước nhà, la hét chửi bới thâu đêm, rác thải tàn thuốc ở khắp nơi, thậm chí họ trèo lên nóc của mấy ngôi nhà lân cận, gây gổ đánh nhau…’

Đám đông thường xuyên tụ tập gây ảnh hưởng đến an ninh khu vực khiến chủ nhà và những người dân xúc quanh hết sức bức xúc.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây nhất, Cho Doo Soon còn bị chỉ trích là ’không xứng đáng, không biết xấu hổ’ khi nộp đơn xin trợ cấp và lương hưu cho đối tượng trên 65 tuổi và mất sức lao động.

Kết quả sẽ được thông báo trong vòng 60 ngày. Nhưng nếu được chấp thuận, mức hỗ trợ mà hắn nhận được sẽ rơi vào khoảng 1,2 triệu won (25,4 triệu đồng) mỗi tháng. Sau khi báo chí đưa tin về vấn đề này, nhiều người dân xứ sở Kim Chi đã gửi đơn kiến nghị lên cấp trên kêu gọi không được cho tên tội phạm ấu dâ‌m hưởng khoản lợi ích nhân sinh xã hội này vì cho rằng hắn ta không xứng đáng.

Trước đó nhiều người dân Hàn Quốc cũng kéo đến trước nhà tù nơi giam giữ Cho Doo Soon để yêu cầu không trả tự do cho hắn.

Cho Doo Soon cúi đầu xin lỗi trong ngày ra tù nhưng vẫn không khiến người dân thôi phẫn nộ.

Cho Doo Soon bị bắt năm 2008 vì tội bắt cóc, c.h, hành hung rồi bỏ mặc bé gái 8 tuổi trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng tại một nhà vệ sinh công cộng ở Ansan, tỉnh Gyeonggi. Hắn được trả tự do vào ngày 12/12/2020 vừa qua sau 12 năm đền tội trong tù.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật