Mắc phải căn bệnh quái ác, cô bé mới 11 tuổi phải dùng thuốc tránh thai mỗi ngày

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù biết dùng nhiều thuốc tránh thai có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe nhưng gia đình cô bé không còn cách nào khác.
Mắc phải căn bệnh quái ác, cô bé mới 11 tuổi phải dùng thuốc tránh thai mỗi ngày
Dù biết dùng nhiều thuốc tránh thai có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe nhưng gia đình cô bé không còn cách nào khác.

 

Xem Video: Thương bé trai 2 tuổi đã phải chống chọi với bệnh ung thư quái ác

Nhờ cơ chế làm chậm quá trình rụng trứng và ngăn cản quá trình "gặp gỡ" tới trứng, thuốc tránh thai có thể là "cứu cánh" với phụ nữ, tuy nhiên nếu dùng trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng không tốt đến c‌ơ th‌ể. Dù biết điều đó nhưng gia đình của cô bé Li Xinman (14 tuổi, Trung Quốc) vẫn phải để con sử dụng suốt 3 năm nay vì căn bệnh quái ác.

 

Theo trang tin Sohu, cô bé Li Xinman được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch từ khi mới học lớp 2. Năm lên 11 tuổi, em bắt đầu dậ‌y th‌ì và có kinh nguyệt. Lúc này, ảnh hưởng của căn bệnh mới rõ ràng.

bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch khiến máu kinh của em chảy mất kiểm soát, phải đến bệnh viện cấp cứu và được thông báo cô bé đang trong tình trạng nguy kịch. Sau đó bác sĩ đề nghị phụ huynh cho em dùng nửa viên thuốc tránh thai mỗi ngày để kiểm soát tình trạng này.

Gia đình cho Li Xinman uống nửa viên thuốc tránh thai mỗi ngày

Nhưng “tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa”, vừa ngăn được ảnh hưởng của bệnh cũ, cô bé lại gặp các bệnh lý mới. Nguyên nhân đến từ thuốc tránh thai, làm thay đổi nội tiết và khiến cô bé tăng cân chóng mặt trong thời gian ngắn.

Em đã phải thực hiện cuộc phẫu thuật cắt lá lách theo chỉ định của bác sĩ nhưng tình trạng không mấy cải thiện, thậm chí còn mắc thêm căn bệnh viêm gan sau đó. Mặc dù đã dùng đủ mọi phương pháp điều trị tốn kém, nhưng bệnh tình của cô bé vẫn không thể cải thiện.

Dù trải qua phẫu thuật nhưng tình trạng của cô bé không khả quan hơn

Dẫu biết thuốc tránh thai cực kỳ nguy hiểm, nhưng bố mẹ em đành nhắm mắt chấp nhận, để bảo vệ tính mạng cho con gái.

bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu là 1 loại bệnh lý liên quan tới miễn dịch. Thông thường khi virus hoặc vi khuẩn xâm nhập c‌ơ th‌ể thì tế bào bạch cầu sẽ tạo ra kháng thể để chống lại những vật lạ này.

Tuy nhiên khi mắc bệnh, c‌ơ th‌ể sẽ nhận diện nhầm 1 cơ quan, bộ phận nào đó trong c‌ơ th‌ể là vật lạ và tự sinh kháng thể để chống lại nó.

Da của người mắc bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu

Điều này làm c‌ơ th‌ể người bệnh tự sinh kháng thể chống lại tiểu cầu và làm tiểu cầu bị phá hủy ở lách. Kết quả là tiểu cầu trong máu giảm, c‌ơ th‌ể bị chảy máu nhiều với những tác động nhẹ. Nếu để tình trạng xảy ra lâu, người bệnh sẽ t‌ử von‌g vì mất máu quá nhiều.

Người mắc bệnh thường không có dấu hiệu trong giai đoạn đầu. Khi bệnh đã bắt đầu nặng hơn, người bệnh dễ bị chảy máu mũi, chảy máu nướu răng, tiểu máu hoặc thậm chí là xuất huyết não.

Vì căn bệnh nguy hiểm mà cô bé này phải dùng thuốc tránh thai mỗi ngày từ khi 11 tuổi. Dẫu biết lạ‌m dụn‌g loại thuốc này có thể ảnh hưởng nặng nề tới tương lai, nhưng em dường như không còn lựa chọn nào tốt hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật