Xem Video: Đầu tháng cô hồn hàng nghìn người kéo đến Phủ Tây Hồ cầu bình an
Cứ mỗi dịp cuối năm, người dân lại tấp nập đến Phủ Tây Hồ để "trả lễ" sau một năm làm ăn, lo toan cuộc sống. Năm nay dù ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng lượng người dân đến Phủ Tây Hồ thắp nhang, dâng lễ vẫn đông nghẹt, chật cứng.
Ghi nhận của chúng tôi vào 12h trưa ngày 13/1, hàng nghìn người dân đã đổ dồn đến đây dâng hương. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên các cổng ra vào của Phủ đều được đặt biển khuyến cáo đeo khẩu trang và sát khuẩn tay khi đến chùa. Đa số mọi người đều tự giác đeo khẩu trang tại đây.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Thư, Phó ban quản lý Phủ Tây Hồ cho biết, lượng người đến dâng hương ngày mùng Một dịp cuối năm năm nay vẫn tấp nập đông đúc như mọi năm dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
"Theo tín ngưỡng, người dân thường đi dâng lễ đầu năm dâng hương đến Phủ, khi đến dịp mùng Một của tháng cuối năm, mọi người sẽ đến "trả lễ" sau một năm làm việc. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên phía Ban quản lý Phủ cũng khuyến cáo mọi người đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn tay theo quy định khi đến dâng hương. Dự kiến, người dân sẽ tiếp tục đổ về đây dâng hương đến chiều tối muộn trong ngày này", ông Thư cho biết.
Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội) vào trưa ngày 13/1:
Phủ Tây Hồ đông nghẹt người từ ngoài cổng.
Mọi người đều tranh thủ đến "trả lễ" dịp đầu tháng cuối năm
Càng về trưa, lượng người đổ về Phủ Tây Hồ càng đông đúc hơn
Bảng khuyến cáo được đặt phía trước cổng ra vào Phủ
Khu sắm lễ luôn đông đúc
Ai ai cũng mong muốn có một giá lễ đầy đủ, đẹp mắt để dâng hương, "trả lễ"
Không còn hiện tượng mang "mã giấy" vào Phủ để "hoá vàng"
"Biển người" tấp nập tiến vào Phủ
Càng về trưa muộn, người dân đến chùa càng đông đúc hơn
Việc di chuyển được vào trong Phủ để dâng hương rất khó khăn do quá đông người
Mọi người cầu bình an tại Phủ
Nhiều người không thể di chuyển được vào trong Phủ đành dâng hương phía bên ngoài