Bé 9t đi khám đau bụng thì BS nói đã ung thư thận: Nghi do ăn nhiều bánh mì, mẹ lúc nào cũng bận

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai thằng cu nhà em đang học cấp 1, sáng nào cũng phải dậy sớm đi học nên các bé thường ăn sáng ở ngoài. Nhưng cả 2 đứa đều giống ông nội nó là rất thích ăn bánh mỳ, nên hầu hết các buổi sáng chúng đều bắt mẹ mua từ bánh mỳ pate, bánh mỳ trứng, bánh mỳ thịt... rồi thậm chí bánh mỳ chấm sữa cũng ăn tuốt.
Bé 9t đi khám đau bụng thì BS nói đã ung thư thận: Nghi do ăn nhiều bánh mì, mẹ lúc nào cũng bận
Ảnh minh họa

Thôi thì bánh mỳ cũng là tinh bột tương đồng với cơm nên các bé có ăn nhiều em cũng chả lo nghĩ gì đâu. Thế nhưng tối qua em vô tình vào mạng đọc được câu chuyện cậu bé 9 tuổi bị ung thư thận, giờ sống được ngày nào hay ngày ấy chỉ vì thói quen ăn bánh mì mỗi ngày đấy các mẹ ạ.

Cậu bé đáng thương nói trên là Xiaobao (ở trung Quốc), 4 tháng trước khi xảy ra sự việc, mẹ của cậu bé thấy con mình hay bị đau bụng không rõ nguyên nhân. Nhưng vì nghĩ chắc do hệ tiêu hóa con không ổn định nên chị đã cho con dùng các loại thuốc giảm đau và men tiêu hóa. Thế nhưng tình trạng đau bụng của không hề thuyên giảm, thậm chí cơn đau có xu hướng nặng lên. Lúc này, mẹ cậu bé mới đưa con tới bệnh viện để kiểm tra.

Sau khi cởi áo cậu bé, bác sĩ cũng phải giật mình khi phát hiện ở phía bụng phải của cậu bé Xiaobao có một khối cứng nổi lên. Lúc này, bác sĩ vội vã cho cậu bé đi kiểm tra toàn diện. Kết quả cho thấy, cậu bé bị ung thư thận. Với kết quả này, ngay cả bác sĩ cũng phải giật mình vì lần đầu tiên thấy trường hợp một cậu bé mới 9 tuổi đã ung thư.

Vì sao cậu bé mới 9 tuổi đã bị ung thư khiến các bác sĩ cũng phải ngỡ ngàng?

Để tìm ra nguyên nhân khiến Xiaobao bị ung thư khi còn quá nhỏ, các bác sĩ đã hỏi người mẹ về chế độ ăn uống, sinh hoạt của cậu bé. Mới biết cô và chồng đã ly hôn, vì vậy cô đã phải cố gắng đi làm kiếm tiền nuôi con nên không có thời gian chăm sóc con trai kĩ lưỡng.

Mỗi ngày, khi cảm thấy đói, cậu bé Xiaobao phải tự tìm quanh nhà xem có gì ăn được không. Tuy nhiên vì trong nhà chỉ có bánh mì dự trữ, nên Xiaobao chỉ có thể ăn bánh mì cho qua ngày. Thậm chí, có ngày cậu bé ăn tới 10 lát bánh để không bị đói.

Người mẹ đau đớn kể lại, khi thấy con mình sụt cân và kêu đau bụng, cô chỉ nghĩ con trai ăn uống không đủ chất nên mới gặp tình trạng này. Còn việc con kêu đau bụng, cô cho rằng con đang nói đùa vì muốn cô ở nhà chơi cùng nên không để tâm tới. Vì vậy mà khi đưa con tới bệnh viện cũng là lúc tình trạng của cậu bé đã rơi vào nguy kịch.

Khi nghe bác sĩ nói cậu bé không sống nổi 1 tháng nữa, người mẹ vô cùng day dứt và hối hận vì đã không chăm sóc con cẩn thận.

Vậy vì sao ăn nhiều bánh mì lại lại có thể gây ung thư thận?

Theo kết quả khảo sát từ các chuyên gia Pháp thực hiện trên 105.000 người cho thấy, những người ăn nhiều thực phẩm chế biến giàu carbonhydrate tinh chế như bánh mì sẽ có khả năng mắc ung thư, tiểu đường và tăng lipid máu cao hơn bình thường.

Một nghiên cứu ở Ý cũng đã chứng minh, mỗi người ăn 5 lát bánh mì/ngày có nguy cơ bị ung thư thận cao gấp 2 lần người bình thường. Hơn nữa, nếu như bánh mì không được bảo quản tốt thì còn có thể bị mốc, tăng nguy cơ ung thư cao.

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Ngoài bánh mì, các chuyên gia cũng khuyến cáo mọi người không nên lạ‌m dụn‌g những thực phẩm dưới đây vì nó có thể làm tổn thương thận và gây ung thư thận:

+ Các sản phẩm từ sữa: Mặc dù rất tốt cho sức khỏe, nhưng các sản phẩm từ sữa lại giàu canxi. Nếu ăn quá nhiều sẽ làm tăng canxi trong nước tiểu và gây bệnh sỏi thận.

+ Hạt có vỏ cứng: Trong các thực phẩm này thường chứa chất oxalate, nếu tiêu thụ nhiều sẽ hình thành sỏi thận.

+ Muối: Ăn nhiều muối sẽ khiến tuần hoàn máu tăng đến cầu thận, buộc thận phải làm việc nhiều dẫn đến suy thận. Với những người đã bị bệnh thận, nếu ăn nhiều muối sẽ gây suy sụp nhanh hơn. Không chỉ có thế muối còn là nguyên nhân dẫn đến sỏi thận, thận nhiễm mỡ, viêm thận và thậm chí nguy cơ ung thư thận.

Hình minh họa, internet

+ Quả bơ: Hàm lượng kali trong quả bơ rất cao, nếu ăn nhiều sẽ làm tăng kali máu và phá vỡ sự cân bằng kali với natri. Điều này khiến thận bị tổn thương, và nếu như không kịp thời ngưng lại có nguy cơ bị suy thận.

+ nộ‌i tạn‌g động vật: Nồng độ purin trong nộ‌i tạn‌g động vật rất cao, mà purin vốn là chất kíc‌h thí‌ch thận sản xuất ra axit uric. Một khi hàm lượng axit uric cao mà nếu như c‌ơ th‌ể không thải ra được sẽ tích lại và hình thành sỏi thận.

+ Đường nhân tạo: Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy, đường nhân tạo là nguyên nhân gây các bệnh nguy hiểm cho thận như: suy thận và ung thư thận.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật