Bộ Quốc phòng gặp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu, nghỉ công tác

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 12-1, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác năm 2020 dưới hình thức hội nghị trực tuyến tại 9 điểm cầu, trong đó có điểm cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Bộ Quốc phòng gặp mặt cán bộ cao cấp nghỉ hưu, nghỉ công tác
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự còn có Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và hơn 1.500 đại biểu là cán bộ cấp cao trong Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tại địa bàn Hà Nội, Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 3, Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7 và Quân khu 9.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch thông báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước; kết quả tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Quân đội; những thành tựu nổi bật trong công tác quân sự - quốc phòng giai đoạn 2015-2020, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Quân đội những năm tới; công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xây dựng Quân đội nhân dân, thực hiện nhiệm vụ, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn trân trọng, đánh giá cao và tiếp thu các ý kiến, kinh nghiệm quý báu của đội ngũ cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, các đồng chí cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác vẫn luôn là lực lượng chính trị quan trọng, tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; là những tấm gương sáng để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tiếp bước noi theo.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mong muốn các đồng chí cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu, nghỉ công tác tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ Quân đội, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật