Các tỷ phú Mỹ nói gì về bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội?

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mark Zuckerberg và nhiều tỷ phú Mỹ thể hiện sự bất bình và lên án hành vi kích động B.L tại tòa nhà Quốc hội Mỹ của nhóm người ủng hộ ông Trump hôm 6/1.
Các tỷ phú Mỹ nói gì về bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội?
Ảnh minh họa

Vụ bạo loạn và đập phá tòa nhà Quốc hội để ngăn cản nghi thức kiểm phiếu Đại cử tri của những người ủng hộ ông Trump diễn ra vào ngày 6/1 vừa qua đã thu hút làn sóng phản đối và chỉ trích từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm nhiều tỷ phú Mỹ. Theo Forbes, tỷ phú Micheal Bloomberg - người sở hữu khối tài sản lên tới 54,9 tỷ USD - đã chỉ trích cuộc bạo loạn là “vết nhơ trong lịch sử đất nước”. Ông cũng gay gắt nói thêm rằng sự kiện này sẽ không bị lãng quên dễ dàng và cần lập tức chấm dứt hành vi tấn công vào nền dân chủ của nước Mỹ. 

Tỷ phú Micheal Dell cũng lên tiếng phản đối vụ bạo loạn hai ngày trước. Trong một chia sẻ trên Twitter cá nhân, Tổng giám đốc điều hành hãng máy tính Dell phê phán cuộc nổi loạn là một sự kiện "đáng hổ thẹn". Ông viết: “Nỗ lực lật đổ nền dân chủ của nước Mỹ là một cuộc tấn công chống lại tất cả chúng ta. Chúng ta cần sát cánh, đoàn kết để bảo vệ các giá trị của đất nước”. Dell cũng góp chữ ký cùng hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp khác trong một lá thư nhằm lên án B.L ở Washington và yêu cầu chính quyền của Tổng thống Trump phải vào cuộc. Ảnh: Reuters.

Ông Jamie Dimon là Chủ tịch và CEO của JPMorgan Chase - ngân hàng thương mại lớn nhất nước Mỹ. Ông Dimon đã "mạnh mẽ lên án" vụ B.L tại Washington. Vị tỷ phú bày tỏ các quan chức cần có trách nhiệm kêu gọi chấm dứt B.L, chấp nhận kết quả bầu cử và cần ủng hộ quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Ảnh: CNN.

Tỷ phú Jack Dorsey - CEO Twitter - giữ trạng thái im lặng trước sự kiện gây chấn động. Tuy nhiên, mạng xã hội lớn nhất nước Mỹ đã gỡ một bài đăng về cuộc bạo loạn của tổng thống Trump và đe dọa sẽ khóa tài khoản của ông Trump nếu tiếp tục vi phạm các quy tắc liêm chính của công ty. Twitter cũng đã khóa tài khoản của vị tổng thống trong 12 giờ sau khi xóa 3 bài đăng liên quan đến vụ bạo động. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú Elon Musk bày tỏ quan điểm về ngày rối loạn của nước Mỹ qua bức ảnh về một người trong nhóm bạo loạn đột nhập vào phòng Thượng viện của Quốc hội. Trước đó, tỷ phú giàu nhất thế giới từng bày tỏ quan điểm và cho rằng những sự kiện ở Washington là do ảnh hưởng quá lớn từ nền tảng mạng xã hội Facebook. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú Stephen Schwarzman là CEO của quỹ đầu tư nổi tiếng thế giới Blackstone. Ông từng phục vụ trong hội đồng cố vấn kinh doanh ngắn hạn của Tổng thống Trump. Nhận xét về cuộc bạo loạn ngày 6/1, vị CEO Blackstones nói: “Cuộc nổi dậy sau lời nhận xét của Tổng thống Trump là điều kinh hoàng và là sự sỉ nhục đối với các giá trị dân chủ mà nước Mỹ yêu quý. Tôi bị sốc và bất ngờ trước âm mưu phá hoại Hiến pháp của nhóm người này". Ông cũng bày tỏ cuộc bầu cử đã diễn ra rất minh bạch và cần có sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Ảnh: Getty Images.

CEO Facebook Mark Zuckerberg thì chỉ trích việc ông Trump sử dụng nền tảng này "để giải khuây hơn là lên án hành động của nhóm bạo loạn tại Đồi Capitol". Vị tỷ phú lên án ông Trump đang sử dụng khoảng thời gian tại vị còn lại để phá hoại quá trình chuyển giao quyền lực. Bên cạnh đó, Facebook cũng xóa bài đăng và tạm khoá tài khoản của ông Trump trên Facebook và Instagram. Ảnh: SCMP.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật