Mỹ thừa nhận tình trạng nguy hiểm của mình ở Bắc Cực

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhà bình luận quân sự Mỹ Brandon Walls cho biết rằng, Hoa Kỳ đang gặp phải những vấn đề rất nghiêm trọng ở khu vực Bắc Cực.
Mỹ thừa nhận tình trạng nguy hiểm của mình ở Bắc Cực
Bắc Cực có vai trò chiến lược quan trọng trong việc bảo vệ an ninh và lợi ích kinh tế của nhiều quốc gia.

Hạm đội tàu phá băng của Mỹ đang ở trong tình trạng lỗi thời nghiêm trọng và trong tương lai gần khó có thể thay đổi được nó. Kho vũ khí của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ ở Bắc Cực chỉ có tổng cộng hai tàu chiến USCGC Healy, đã ngừng hoạt động do một cháy động cơ và USCGC Polar Star đã được đưa vào hoạt động trong những năm 1970.

Rõ ràng, so với hạm đội hơn 40 tàu chiến của Nga, Hoa Kỳ hoàn toàn không phải là đối thủ của Nga nếu xảy ra tranh chấp ở Bắc Cực.

Thực tế, hải quân Mỹ hiện nay chỉ có thể so với hải quân Trung Quốc cũng chỉ có hai tàu chiến và chiếc thứ ba hiện đang được đóng.

Mỹ đã lên kế hoạch để thay thế các tàu chiến này nhưng cho dù có thay thế chúng, khả năng của Mỹ cũng không thay đổi đáng kể. Theo kế hoạch của Mỹ, nước này sẽ đóng 3 tàu hạng nặng và 3 tàu hạng trung, như vậy quy mô sẽ tăng gấp 3 lần hạm đội Mỹ hiện tại, nhưng vẫn còn kém xa so với hạm đội Nga.

Về tàu phá băng, Mỹ cũng đang thực hiện chương trình Polar Security Cutter nhằm thay thế và mở rộng hạm đội tàu phá băng, nhưng để hoàn thành chương trình này cần rất nhiều thời gian và tốn rất nhiều tiền bạc.

Điều đáng chú ý là tất cả những tàu chiến của Mỹ đang chế tạo đều hoạt động dựa vào động cơ di‌esel-điện trong khi đó hầu hết các chiến hạm của Nga chạy bằng năng lượng hạt nhân, nên khả năng hoạt động của các tàu chiến Mỹ sẽ bị hạn chế.

Nhà bình luận quân sự Brandon Walls thắc mắc rằng, tại sao một quốc gia hùng mạnh về kinh tế như Hoa Kỳ lại đồng ý sử dụng động cơ di‌esel-điện trong khi các đối thủ trong khu vực đang sử dụng năng lượng hạt nhân.

Vì vậy, chính quyền ông Biden nếu muốn bảo vệ biên giới Bắc Cực của Mỹ và giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu thì cần phải xây dựng một hạm đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Mỹ cần một hạm đội tàu phá băng đáng tin cậy, được thiết kế tốt, đảm bảo an toàn cho người Mỹ và sự di chuyển tự do của tàu thuyền qua Bắc Cực, đặc biệt giao thông ở khu vực này sẽ ngày càng tăng lên khi băng tan ra. Ngoài ra, các tàu chiến chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ ở Bắc Cực có thể hoạt động lâu hơn trên biển, di chuyển với tốc độ nhanh hơn, cho phép họ phản ứng nhanh hơn với mọi tình huống phát sinh.

Rõ ràng, Bắc Cực có vai trò chiến lược quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và các lợi ích kinh tế của Mỹ nhưng các kế hoạch của nước này lại thiếu tầm nhìn và tham vọng. Mỹ cần phải đưa ra những kế hoạch và chính sách đúng đắn của mình ở Bắc cực, tập trung vào việc cạnh tranh với Nga và Trung Quốc ở khu vực này, coi đây là thách thức chính đối với sự thịnh vượng và an ninh lâu dài của Mỹ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật