Người chơi suýt làm nên lịch sử tại “Ai Là Triệu Phú” trong số đầu tiên của năm 2021 do “Cù Trọng Xoay” dẫn dắt

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ai là triệu phú là một trong những gameshow có tuổi đời cao nhất tại Việt Nam khi đã phát sóng đến năm thứ 16. Sau khi chương trình phát phiên bản mới, nhiều khán giả tìm lại những số phát sóng ấn tượng khi Ai là triệu phú vẫn còn dùng 4 quyền trợ giúp cho người chơi.
Người chơi suýt làm nên lịch sử tại “Ai Là Triệu Phú” trong số đầu tiên của năm 2021 do “Cù Trọng Xoay” dẫn dắt
Ảnh minh họa

Mới đây, chương trình “Ai là triệu phú” đã thông báo về những thay đổi mới trong năm 2021. Bên cạnh những thay đổi về bộ nhận diện thương hiệu, hệ thống máy tính,… thì một điều nữa đang khiến những khán giả lâu năm quan tâm. Đó là “giáo sư Cù Trọng Xoay” sẽ trở thành MC thay cho Phan Đăng, bắt đầu từ số 5/1/2021.

Đạo diễn Diệp Chi cũng xác nhận: “Kể từ năm 2021, người cầm trịch cho gameshow là MC Đinh Tiến Dũng. Đây là gương mặt đã được nhóm sản xuất của VTV3 và các chuyên gia “chọn mặt gửi vàng” sau đợt casting gần nhất. Hy vọng với tài ăn nói, sự thông minh, dí dỏm và vốn kiến thức của mình, Đinh Tiến Dũng sẽ mang lại một luồng gió mới cho chương trình sau gần 16 năm phát sóng”.

Khách mời của tập hôm nay là anh Trần Đặng Đăng Khoa, người Việt Nam đi phượt vòng quanh thế giới bằng xe máy trong 1111 ngày.

Bằng kiến thức, kinh nghiệm, cùng sự trợ giúp của bạn bè và hội đồng cố vấn, anh Khoa đã trở thành người thứ hai leo tới được câu thứ 15 trong lịch sử của chương trình Ai là triệu phú, phiên bản Việt Nam.

Trần Đặng Đăng Khoa là người Việt Nam đầu tiên dành 1.111 ngày để đi vòng quanh thế giới bằng xe máy….

Cũng là người vừa lập kỉ lục leo đến câu hỏi cuối cùng trong số “Ai là triệu phú” đầu tiên phát sóng của năm 2021.

Người đầu tiên giữ kỉ lục này là Lê Anh, kỹ sư xây dựng từng gây sốt sau số phát sóng 9/9/2008. Anh trả lời đúng 14 câu hỏi và giành 80 triệu đồng.

Lê Anh là người từng giữ kỉ lục duy nhất vượt qua được 14 câu hỏi bằng sự tự tin, khiêm tốn và thông minh.

Đáng tiếc là câu hỏi cuối cùng liên quan đến hai câu thơ trong bài thơ Nguyễn Văn Trỗi của nhà thơ Lê Anh Xuân là một cửa ải khó khăn thật sự và anh Khoa đã không thể vượt qua. Anh là người đầu tiên trong lịch sử Ai Là Triệu Phú quyết trả lời đến câu cuối cùng. Không những để tuột 150 triệu đồng mà còn mất 63 triệu và quay về nhận số tiền thưởng ở câu 10 là 22 triệu đồng.

Tuy là thế, nhưng anh Khoa cũng rất đáng khâm phục bởi kiến thức, sự quyết tâm, và dám tiến tới của mình.

Clip Ai là triệu phú phát sóng số đầu tiên của năm 2021

Bên cạnh 2 người chơi xuất sắc nhất lịch sử Ai là triệu phú trên thì chương trình cũng đã ghi nhận người chơi “nhọ” nhất lịch sử. Đó chính là anh Trương Bình Nguyên đến từ TP.HCM tham gia chương trình phát sóng ngày 14/8/2018, sau Lê Anh đúng 10 năm. Trả lời hết câu hỏi thứ 6 trơn tru nhưng tới câu số 7: “Ai là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Mạc?” thì Trương Bình Nguyên phải dùng lần lượt tới cả 4 quyền trợ giúp, thậm chí là gọi điện cho bố nhưng vẫn đưa ra câu trả lời sai.

Trương Bình Nguyên được phong là người chơi ‘số nhọ’ nhất Ai là triệu phú.

MC Phan Đăng khi đó đã phải thốt lên trong chương trình: “Chưa bao giờ tôi chứng kiến một câu hỏi với những phương án trợ giúp được dùng nhiều đến thế, kịch tính đến thế và câu trả lời cũng là câu trả lời không như tôi mong muốn”.

Trương Bình Nguyên ra về với 2 triệu đồng và vẫn được nhắc đến như một “trường hợp hiếm” của lịch sử Ai là triệu phú.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật