CĐM quốc tế bày tỏ “không muốn về” khi mắc kẹt ở Việt Nam do Covid-19

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong suốt gần một năm vừa qua, đã có hàng nghìn người nước ngoài bị kẹt lại tại Việt Nam do sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 . Và sau thời gian khá dài sống tại Việt Nam , thật bất ngờ là có rất nhiều người cảm thấy mình đã rất may mắn khi được ở lại.
CĐM quốc tế bày tỏ “không muốn về” khi mắc kẹt ở Việt Nam do Covid-19
Bài đăng hỏi về cảm giác của người nước ngoài khi ở Việt Nam trong dịch Covid-19 . (Ảnh chụp màn hình)

Xem Video: Mắc kẹt ở Việt Nam vì Covid-19, Ông Pháp ra vỉa hè bán bánh chiên 

//

Cộng đồng mạng quốc tế “không chịu về” khi bị mắc kẹt lại Việt Nam

Mới đây, trong một group dành cho người nước ngoài đã và đang ở tại Việt Nam, tài khoản mạng xã hội N.D đã đặt ra câu hỏi: “Những ai đang mắc kẹt lại Việt Nam vì Covid-19 như các bạn của tôi? Chính phủ báo có hơn 60 nghìn người nước ngoài mắc kẹt có đúng không? Bạn làm gì để kiếm sống tại đây?”

Rất nhiều du khách đã không thể trở về nước trong thời gian qua. (Ảnh minh họa: Báo Chính Phủ)

Câu hỏi này nhanh chóng nhận được rất nhiều câu trả lời. Dù các câu trả lời có nhiều khía cạnh khác nhau nhưng tất cả đều chung hai điểm là cảm thấy may mắn vì ở Việt Nam trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát và “không muốn về nước”.

“Tôi chọn ở lại đấy. Ở đây đáng yêu lắm, nhiều cảnh đẹp , con người tuyệt vời, nhiều cơ hội tốt nữa.”

“Ôi ước gì tôi được quay lại đó. Được ở Việt Nam bây giờ là một phước lành đấy.”

“Tôi kẹt ở đây sáu tháng, giờ tôi qua đường khi có 100 chiếc xe đang bon bon trước mặt được rồi.”

“Miễn là bố mẹ tôi ở nhà vẫn khỏe thì tôi ở đây lâu cũng được. Tôi ở đây an toàn, có công việc, thậm chí là có cơ hội thăng tiến nữa cơ.”

“Tôi còn chẳng có kế hoạch về nước. Ai muốn đi thì cứ đi, làm gì có gì để mà phàn nàn về đất nước này cơ chứ.”

“Về nước thì được ngay đấy nhưng mà muốn quay lại đây thì không được đâu.”

“Tại sao tôi lại muốn rời khỏi đây cơ chứ?”

“Tôi không bị mắc kẹt. Tôi chẳng muốn đi khỏi đây đâu. Việt Nam xử lý mọi việc rất tuyệt vời, tôi ở đây gần năm năm rồi và tôi cũng chẳng muốn thay đổi điều gì cả.”

“Tôi còn ước mình được mắc kẹt ở Việt Nam đây này”

Một số bình luận của cộng đồng mạng quốc tế. (Ảnh chụp màn hình)

Việt Nam tự động gia hạn thị thực cho những người bị mắc kẹt

Theo một cuộc khảo sát từ báo Báo , chỉ có khoảng 11% khách du lịch đang mắc kẹt tại Việt Nam có nhu cầu trở về nước. Con số đó đã nói lên việc những người nước ngoài này thực sự cảm thấy an toàn và hài lòng khi ở lại Việt Nam.

Ngoài việc kiểm soát dịch tốt, giúp cho cuộc sống sớm trở về trạng thái bình thường mới, Việt Nam cũng có không ít những hỗ trợ dành cho đối tượng người nước ngoài mắc kẹt lại do dịch Covid-19. Theo Báo Chính Phủ, một trong số những chính sách quan trọng nhất đó là tạo điều kiện, thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho những người chưa thể về nước một cách tự động tới hết ngày 30/11/2020. Những người quá hạn tạm trú dưới 10 ngày vì bất khả kháng và có giấy tờ, tài liệu chứng minh cũng được xem xét miễn phạt vi phạm hành chính.

Nhiều du khách đã ở lại Việt Nam rất lâu. (Ảnh minh họa: Báo Chính Phủ)

Những chia sẻ của người nước ngoài nói trên đã được cư dân mạng Việt Nam thích thú đón nhận. Bạn có suy nghĩ gì về điều mà họ chia sẻ?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật