Bangkok (Thái Lan) cấm bán rượu trong nhà hàng để phòng chống Covid-19

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chính quyền thủ đô Bangkok, Thái Lan đã áp dụng nhiều biện pháp nghiêm ngặt để phòng chống đợt bùng phát dịch Covid-19 đang diễn ra ở quốc gia Đông Nam Á này.
Bangkok (Thái Lan) cấm bán rượu trong nhà hàng để phòng chống Covid-19
Ảnh minh họa: Reuters

Hôm nay (4/1), chính quyền thủ đô Bangkok đã ra lệnh cấm không được phục vụ đồ uống có cồn bên trong nhà hàng. Bên cạnh đó, các nhà hàng và quán ăn đường phố ở Bangkok sẽ được lệnh chỉ phục vụ khách hàng từ 6h sáng đến 7h tối và chỉ bán đồ ăn để mang đi sau 7 giờ tối. Bên cạnh đó, các nhà hàng phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp giãn cách xã hội, bao gồm khoảng cách 1,5 mét giữa các bàn.

Theo người phát ngôn chính quyền thủ đô Bangkok Pongsakorn Kwanmuang, lệnh cấm này được áp dụng cho các cửa hàng phục vụ tất cả các nhà hàng, bao gồm cả quán bar và quán cà phê, có hiệu lực từ thứ Ba ngày 5/1 đến hết tháng 1/2021.

Bangkok là một trong 28 tỉnh, thành của Thái Lan bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đợt bùng phát dịch Covid-19 mới. Chính quyền thành phố đang khuyến khích mọi người ở nhà và tránh các hoạt động xã hội quy tụ nhiều người. Tất cả các đám cưới và lễ hội được khuyến cáo hoãn lại, nếu muốn tổ chức phải xin cấp phép của Sở Y tế 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật