Người phụ nữ ở TP HCM lại “th‌ּả rôn‌ּg” khi ghé Đền Ngọc Sơn, thách thức tắt bình luận: Kém nết

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Người phụ nữ “th‌ּả rôn‌ּg” ở TP HCM lại gây tranh cãi khi tiếp tục có màn ăn mặc phả‌ּn cả‌ּm ở nơi tôn nghiêm. Quả thật chiêu trò ngày càng quá quắt và rất đáng lên án trước khi hành động này bị dẫn đi quá xa.
Người phụ nữ ở TP HCM lại “th‌ּả rôn‌ּg” khi ghé Đền Ngọc Sơn, thách thức tắt bình luận: Kém nết
Ảnh minh họa

Thời buổi này mọi điều trở nên “thoáng” hơn xưa rất nhiều, từ ăn mặc, lối sống cho đến cách suy nghĩ. Tuy nhiên, dù “thoáng” tới đâu cũng có khuôn khổ nhất định, thay vì mặc sức thích gì làm nấy không thèm ngó trước sau về những chuẩn mực đạo đức, Pháp Luật. 

Nói điều này vì gần đây xuất hiện người phụ nữ ở TP.HCM có lối ăn mặc rất táo bạo, hay nói đúng hơn là phả‌ּn cả‌ּm, gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Danh tính người này được xác định là L.B.C, có thể đã có chồng và con vì trong nhiều tấm ảnh chụp cùng người đàn ông và đứa trẻ. 

Gần đây, C. lại tiếp tục đăng tải tấm ảnh “th‌ּả rôn‌ּg” khi ra ngoài với phong thái rất tự nhiên, thoải mái. Đáng nói, lần này địa điểm check-in không còn là quán cà phê hay trung tâm thương mại mà là Đền Ngọc Sơn (Hà Nội). Ở nơi tôn nghiêm, cần người viếng thăm phải ăn mặc lịch sự để bày tỏ lòng thành kính nhưng L.B.C lại thản nhiên ăn mặc rất phả‌ּn cả‌ּm với áo quần ôm sát và khô‌ּng mặ‌ּc áo lót trong của phụ nữ. Cách tạo dáng cũng rất sành điệu, ưỡn ẹo ngay khuôn viên đền linh thiêng. 

(Ảnh Internet)

Người ta hay nói “thời trang phang thời tiết” ý nói những người ăn mặc bất chấp, miễn sao đẹp hay đáp ứng sở thích của họ. Tuy nhiên, trường hợp này còn “phang” cả văn hóa, đạo đức vì đền là nơi tôn nghiêm chứ đâu phải bãi đất hoang hay chợ tôm cá để phô bày một cách kém duyên đến vậy. Giả sử thấy tự tin vì c‌ơ th‌ể quá hoàn mỹ, tuyệt hảo cũng phải đến nơi phù hợp như bãi biển, hồ bơi rồi mặc sức ăn mặc gợi cảm.

Dường như biết trước phản ứng từ dư luận nên C. đã khóa tính năng bình luận sau khi đăng tải tấm ảnh “th‌ּả rôn‌ּg”’ ở Đền Ngọc Sơn. Liệu đây có phải “cố đấm ăn xôi”, bất chấp tất cả để được dư luận chú ý? Thời buổi này nhiều kẻ chấp nhận làm đủ trò lố để được nổi tiếng, sau đó tìm cách trục lợi như bán hàng online, nhận quảng cáo sản phẩm… Ôi thôi, thượng vàng hạ cám có đủ. 

(Ảnh Internet)

Hoặc còn một giả thiết khác, phàm những kẻ có sở thích phô phang, phơi bày thân thể ở nơi công cộng khiến người xung quanh “nhức mắt” khó chịu cũng là một vấn đề của tâm lý. Có những đối tượng đặc biệt, quái đản vì tìm thấy kho‌ái cả‌m khi để người khác nhìn thấy c‌ơ th‌ể của mình. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người có hành vi lệch lạc ở chốn công cộng, thường bị gọi là “biế‌ּn thá‌ּi”. 

Tạo hóa ưu ái ban tặng cho phụ nữ đường nét c‌ơ th‌ể mềm mại, uyển chuyển nhưng đó cũng là nơi nhạ‌y cả‌m. Theo văn hóa, quần áo được sản sinh để che đậy những nơi vốn “nhạ‌y cả‌m” của con người và sau này có thêm chức năng làm đẹp. Nói thế để thấy cách ăn mặc gợi cảm quá đà, thiếu chừng mực là đi ngược với văn hóa, đạo đức. Dù “thoáng” cỡ nào cũng phải có kiểm soát vì lằn ranh gợi cảm và phả‌ּn cả‌ּm rất mong manh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật