Bosnia dựng lều tạm cho người di cư sau khi trại tị nạn Lipa bị thiêu rụi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bosnia đã phải đối mặt với những chỉ trích quốc tế vì đã để khoảng 1.000 người di cư không có nơi trú ẩn sau khi xảy ra vụ họa hoạn tại trại Lipa
Bosnia dựng lều tạm cho người di cư sau khi trại tị nạn Lipa bị thiêu rụi
Bosnia dựng lều tạm cho gần 1.000 người di cư (Ảnh: Euronews)

Trong động thái giải quyết khủng hoảng di cư diễn ra ở Bosnia, nước này vừa cho dựng lều tạm cho gần 1000 người di cư đang bị mắc kẹt gần trại tị nạn Lipa đã bị thiêu rụi vào ngày 23/12.

Bosnia đã phải đối mặt với những chỉ trích quốc tế vì đã để khoảng 1.000 người di cư không có nơi trú ẩn sau khi xảy ra vụ họa hoạn tại trại Lipa vào tuần trước ở gần biên giới phía Tây bắc nước này với Croatia tuần trước. Những người này đối mặt với cuộc sống cực kỳ khó khăn trong thời tiết lạnh giá mùa đông. Người di cư đã dành 24 giờ chờ đợi để di chuyển nhưng cuối cùng họ buộc quay trở lại trại Lipa đã bị thiêu rụi trước đó. Hai ngày qua, họ đã đốt lửa sưởi ấm tại các căn lều còn sót lại đầy bùn đất ở khu vực này.

Trước đó, những người di cư đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối những điều kiện tồi tệ mà họ đang phải đối mặt ở Bosnia. Các nhóm cứu trợ cho biết hàng trăm người di cư đã từ chối thực phẩm và giơ các biểu ngữ kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Ngày đầu năm mới (1/1), chính quyền nước này đã chỉ đạo lực lượng vũ trang dựng lều tạm cho những người di cư dưới sự điều hành của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM).

Bosnia đang phải vật lộn với làn sóng hàng nghìn người di cư từ các khu vực ở Trung Đông, Châu Phi và Châu Á đổ về khu vực biên giới nước này giáp với Croatia, một thành viên Liên minh châu Âu, với hy vọng sẽ tìm đường trốn sang các nước châu Âu giàu có hơn 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật