Nhà “rẻ mà chất” của đôi vợ chồng trẻ ở Kon Tum

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngôi nhà một tầng ở Kon Tum là thành quả từ 1300 khối bê-tông thô do chính tay các thành viên trong gia đình thay nhau đúc.
Nhà “rẻ mà chất” của đôi vợ chồng trẻ ở Kon Tum
Ảnh minh họa

Những ngôi nhà hiện đại ngày nay không chỉ yêu cầu thiết kế đẹp mà còn cần phải thông gió tự nhiên. Một ngôi nhà bê tông một tầng ở Kontum là món quà của một người đồng sáng lập một công ty kiến trúc dành tặng cho đôi vợ chồng người chị gái của mình. Công trình có diện tích khu đất 115m2, diện tích xây dựng 90m2.

Do ngân sách hạn chế, ngôi nhà được xây dựng chủ yếu là các khối bê tông đúc và đúc bởi chủ nhà. Những khối bê tông đúc hình tam giác được gắn kết với nhau để tạo ra một mặt tiền hình học độc đáo - tạo nét đẹp lạ mà vẫn thông gió và ánh sáng.

Nằm ở vùng Tây Nguyên, ngôi nhà nằm trên mặt hướng Tây với thời tiết ẩm và mưa nhiều. Để giảm bớt ánh sáng mặt trời khắc nghiệt, các kiến trúc sư làm mặt tiền hai da - bên ngoài là lớp bên tông đúc xếp hình, bên trong là bức tường thủy tinh. Chủ nhà đã tự đúc hơn 1.300 khối bê tông hình vuông giúp che chắn và cắt ra thành hình tam giác để cho thông gió , tạo độ tương phản giữa ánh sáng và bóng tối.

Tường gạch hoa không chỉ che chắn nắng gió mà còn tạo nên hiệu ứng bóng đổ độc đáo cho không gian bên trong.

Chủ đầu tư mong muốn sẽ có một phòng khách chung với không gian bếp mở.

Màu sắc nội thất trong nhà là màu xanh cây cỏ, màu xám tự nhiên của sàn xi măng, màu vàng ấm của những vật dụng đồ gỗ thô mộc và màu trắng của những khối hoa gió đúc thô.

Ở công trình này, 1300 ô hoa gió đều được làm nên từ công sức của chủ nhà và kiến trúc sư.

Ngôi nhà một tầng rộng 5 mét, sâu 23 mét. Phòng bếp mở, phòng ăn, và khu vực sinh hoạt được đặt ở phía trước của ngôi nhà, trong khi các phòng ngủ và phòng tắm được nhét vào phía sau. Cây xanh được đặt rải rác ở khắp nơi trong nhà. Ánh sáng tự nhiên đổ qua cửa sổ và các bức tường màu trắng, tạo ra ảo giác về một không gian rộng rãi.

Vì chỉ có hai vợ chồng nên ngôi nhà hiện nay mới chỉ có một phòng ngủ. Do hạn chế về kinh phí thực hiện nên công trình sẽ được nâng cấp tiếp về sau khi gia đình có thêm nhu cầu.

Cây xanh được đưa vào khắp các không gian ở của căn nhà. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật