Một CLB bền vững phải có nhiều yếu tố: nhà tài trợ tiềm lực mạnh, mê bóng đá và phải gắn chặt với địa phương trong các mối quan hệ lợi ích chính đáng khác. Phải đa dạng nhà tài trợ, muốn thế Chính phủ phải có cơ chế ưu đãi thu hút và tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm bóng đá. Chính vì thế, có quá ít trường hợp Nhà nước - doanh nghiệp gắn bó chặt chẽ, hiệu quả và lâu dài.
Còn chuyên gia Đoàn Minh Xương thì cho rằng, nên giảm số đội V.League để nâng cao chất lượng theo mô hình chuẩn chuyên nghiệp.
Cần siết chặt các tiêu chí chuyên nghiệp. Không thể 4 CLB (Hải Phòng, Nam Định, SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) không đủ điều kiện cấp phép nhiều năm nhưng mùa này vẫn được VFF du di “nhắm mắt cho qua”. Một ví dụ được ông Xương dẫn chứng, Hàn Quốc thu nhập bình quân đầu người hơn 33 ngàn USD/năm mà K.League 1 chỉ có 12 CLB, trong khi Việt Nam thu nhập kém 10 lần (khoảng 3 ngàn USD) V.League lại có đến 14 CLB (?) Do đó, nên có lộ trình dần rút gọn xuống còn 8-10 CLB thực sự chuyên nghiệp, khỏe mạnh.