4 đại gia Việt “chơi ngông”, vung trăm tỷ xây biệt thự dát vàng lóa mắt người đi đường

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đây là những đại gia mạnh tay bỏ hàng trăm tỷ đồng để xây dựng những tòa biệt thự hay lâu đài tráng lệ.
4 đại gia Việt “chơi ngông”, vung trăm tỷ xây biệt thự dát vàng lóa mắt người đi đường
Lâu đài Gà vàng 300 tỷ

Xem Video : Lâu đài Gà vàng 300 tỷ khủng nhất Hà Nội giờ ra sao?
//

Đại gia sắt vụn Nguyễn Quốc Thanh

Ông Nguyễn Quốc Thanh (SN 1957, Thanh Hóa) khởi nghiệp từ nghề buôn bán phế liệu ở Hà Nội. 10 năm gắn bó với “sắt vụn”, ông Thanh có một số vốn làm ăn nên chuyển sang đầu tư kinh doanh sắt thép. Với kinh nghiệm và sự nhạy bén, vợ chồng ông giàu lên nhanh chóng để rồi sở hữu một chuỗi cửa hàng ở Hà Nội.

Khoảng 3 năm gần đây, người dân Hà Nội đi qua khu vực Hoàng Quốc Việt (Nghĩa Đô, Cầu Giấy) hẳn đều tròn mắt kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của một ngôi biệt thự nguy nga, lộng lẫy với phong cách như những lâu đài trong truyện cổ tích. Chủ nhân của nó không ai khác là “đại gia sắt vụn” Nguyễn Quốc Thanh.

Tọa lạc trên một khu đất có diện tích 400m2 ở khu vực trung tâm thủ đô, tòa lâu đài này cao 5 tầng có thiết kế kiểu dáng như những lâu đài cổ phương Tây. Mặt tường của biệt thự được trang trí với họa tiết tỉ mỉ, công phu. Theo chuyên gia đánh giá, ngôi nhà trị giá lên tới 300 tỷ và mang phong cách kết hợp Đông - Tây.

Chủ nhà còn đúc 6 con gà bằng vàng đặt trên nóc. Con gà trống lớn nhất có hình dáng đang cất cao tiếng gáy. Những con còn lại được đặt theo hình cánh cung. Ước tính chỉ riêng số tiền để làm 6 con gà này đã lên tới 4 tỷ đồng.

Ở bên trong, nội thất của tòa nhà cũng được đầu tư khủng. Tất cả được làm theo phong cách châu Âu cổ điển với hai tông màu chủ đạo là nâu, vàng, nhiều chi tiết được dát vàng. Tất cả mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều được trang trí phù điêu họa tiết tỉ mỉ.

Nguyễn Đức Lượng - đại gia ngành xây dựng và phát triển khu đô thị mới

Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Trường Linh ông Nguyễn Đức Lượng (SN 1965, Hải Dương) là đại gia nổi tiếng trong giới xây dựng và phát triển khu đô thị mới với những dự án tại Hà Nội như: khu đô thị sinh thái Đồng Trúc - Ngọc Liệp diện tích 179 ha, khu đô thị Đức Giang – Hoài Đức diện tích 35,5 ha, khu đô thị Song Phượng- Đan phượng 51,6 ha…

Không hổ danh “đại gia ngành xây dựng”, ông Lượng đã khiến nhiều người choáng váng khi mạnh tay dát tới 60 cây vàng cho ngôi nhà vườn tại xã Tân Dân, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tổng diện tích của ngôi biệt thự này là 5.000m2.

Ngôi nhà gỗ khổng lồ này đều được làm bằng gỗ lim già, từ vì kèo, cửa vách, hoành phi, câu đối tới những chi tiết nhỏ nhất, chỉ trừ hai tường hồi. Ngôi nhà có 49 cột gỗ cỡ đại. Đặc biệt còn có tầng hầm kiên cố bằng xi măng bên dưới cũng đủ 49 cột, mỗi cột ứng với một cột gỗ bên trên.

Bên cạnh loại gỗ quý, những liễn đối dát vàng lấp lánh bằng chữ nho được treo khắp nơi trong nhà. Bà Nguyễn Thị Sáu, mẹ của đại gia Nguyễn Đức Lượng, cho biết: “Riêng việc dát vàng trên hoành phi, câu đối, chúng tôi phải đích thân thuê người giám sát thợ làm, mất vài tháng mới xong. Tổng cộng có khoảng trên 60 cây vàng được cán mỏng, dát ra mới được thế này”.

Đại gia ngành du lịch Vũ Văn Thảo

Ông Vũ Văn Thảo (SN 1961, Hà Nội) hiện đang giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội. Trước đây, ông từng là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang.

Ông Thảo từng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi sở hữu tòa nhà nguy nga tọa lạc trên đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội). Đại gia ngành du lịch cho biết, ngôi nhà do một tay ông trình bày ý tưởng, thiết kế vì thế tổng trị giá chỉ hơn 50 tỷ đồng. Điều đặc biệt, ông là người am hiểu các tài nguyên đá nên tìm mua được với giá không hề đắt nhưng sang trọng và rất đẹp.

Biệt thự khu vực đắc địa của thủ đô được thiết kế độc đáo gồm tám tầng và một tầng hầm với hình dáng bên ngoài của các kiến trúc Hi Lạp cổ xưa làm cảm hứng thiết kế, lấy bốn cột làm tứ trụ phía trước, hai bức tượng trong thần thoại Hy Lạp bằng đá nguyên khối và bức tượng cỗ xe của thần mặt trời gồm bốn con ngựa bằng đá cầm thạch trắng tạo điểm nhấn.

Phía trước mặt của toà biệt thự đá còn được trang trí các hoạ tiết hoa văn, vương miện, chim đại bàng bằng vàng thể hiện sự quyền uy của chủ nhân. Để mạ vàng lên toà nhà, chủ nhân đã thuê cả một nhóm thợ lành nghề ở vùng Đồng Xâm (Thái Bình) nổi tiếng với nghề chạm vàng, chạm bạc.

Mỗi bức tượng trong ngôi nhà cao hơn hai mét, nặng hơn một tấn, được chờ từ một ngôi làng chuyên tạc tượng ở Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Ông Thảo từng tiết lộ, bốn con ngựa bằng đá được vận chuyển từ Đà Nẵng có giá trị gần 1,7 tỷ chưa tính công vận chuyển.

Các vật dụng trong nhà từ sàn, tường, tủ, lan can cầu thang… được làm bằng gỗ tự nhiên là loại gỗ sồi nhẹ có đường vân rất đẹp cũng được nhập hoàn toàn từ Nga. Hệ thống phòng tắm và nhà vệ sinh hoàn toàn tự động với trang trí tranh gốm. Quản lý tòa nhà dám chắc đây là ngôi biệt thự có phong thủy tốt nhất Việt Nam, có thể nhìn toàn bộ Hồ Tây, đón ánh nắng ban mai đầu tiên.

“Ông vua hàng hiệu” Johnathan Hạnh Nguyễn

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất Việt Nam. Ông còn là Tổng đại diện của Philippines Airline tại khu vực Đông Dương. Tên tuổi của ông được nhiều người biết đến hơn từ khi trở thành bố chồng của nữ diễn viên Tăng Thanh Hà.

Từ khi thành lập vào năm 1996 tới nay, tập đoàn IPP do đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn sáng lập đã đầu tư số vốn hơn 6.500 tỷ đồng vào 30 dự án, doanh số thu về hàng năm khoảng 10.700 tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động ở Việt Nam.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực hàng hiệu, ăn uống, ông còn đầu tư lớn vào hạ tầng sân bay. Cụ thể, tập đoàn này là cổ đông lớn nhất sở hữu 30% cổ phần của CTCP Nhà ga Quốc tế Cam Ranh (CRTC). Ông còn được mệnh danh là "ông vua hàng hiệu" khi IPP nắm 70% thị phần nhóm hàng cao cấp, 40% hàng trung cao cấp. Hiện tập đoàn này có 38 thương hiệu cao cấp từ Versace, Chanel đến Cartier, Burberry...

Với khối tài sản khổng lồ, đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn không tiếc tiền chi cho căn biệt thự siêu sang ở khu Thảo Điền (quận 2, TP.HCM). Căn biệt thự có tới 3 mặt tiền, một mặt hướng ra sông và có diện tích khoảng 500m2.

Kiến trúc bên trong ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hoàng gia. Từng chi tiết nhỏ đều hết sức tinh xảo. Khuôn viên tòa lâu đài rộng lớn, có bể bơi đạt tiêu chuẩn 5 sao. Phòng khách có quầy bar trưng bày bộ sưu tập rượu quý. Với sự nguy nga, tráng lệ, biệt thự dát vàng của đại gia hàng hiệu còn từng được lên sóng truyền hình Hàn Quốc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật