Tin liên quan
Sáng 18/12, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử ông Đinh La Thăng (cựu Bộ trưởng Bộ GTVT), Đinh Ngọc Hệ và 18 bị cáo trong vụ đấu thầu thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện VKS phát biểu quan điểm giải quyết vụ án.
Tại các ngày xét xử trước đó, ông Đinh La Thăng nhiều lần phủ nhận cáo buộc chịu trách nhiệm chính về những sai phạm của các cán bộ tại Bộ GTVT trong việc tổ chức bán đấu giá quyền thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.
bị cáo cho rằng bản thân chỉ chịu trách nhiệm về mặt hành chính với tư cách là người đứng đầu bộ này.
Cựu Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường thừa nhận thiếu sót trong việc rà soát các văn bản, dẫn tới việc ký quyết định cho công ty không đủ năng lực tài chính và kinh doanh thua lỗ của Đinh Ngọc Hệ tham gia đấu giá.
Còn Út "Trọc" không chấp nhận cáo buộc chiếm đoạt 725 tỷ đồng từ việc cài đặt phần mềm gian dối doanh thu thu phí cao tốc.
bị cáo này cũng phủ nhận cáo buộc chỉ đạo đồng phạm làm giả hồ sơ tài chính cho Công ty Yên Khánh và Công ty Khánh An để đáp ứng điều kiện tham gia đấu thầu.
Nhóm các bị cáo cấp dưới của Hệ khai làm theo chỉ đạo của cấp trên, không được hưởng lợi từ các hành vi vi phạm Pháp Luật.
bị cáo Đinh Ngọc Hệ. Ảnh: Duy Hiệu.
Theo cáo trạng, dự án đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương được Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì xây dựng đề án bán quyền thu phí.
Quá trình triển khai dự án, ông Đinh La Thăng đã điện thoại cho Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long, giới thiệu Đinh Ngọc Hệ tiếp cận đề án.
Sau khi Công ty Yên Khánh của Hệ trúng đấu giá quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương, bị cáo này tiếp tục chỉ đạo nhân viên mua phần mềm can thiệp vào doanh thu để chiếm đoạt hơn 725 tỷ đồng của Nhà nước.