Ảnh hưởng lâu dài đối với thế hệ trẻ em được nuôi dưỡng trong điều kiện cách ly

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những số liệu thống kê mới đây cho thấy, đại dịch COVID-19 còn có những tác động gián tiếp rộng hơn đối với trẻ em tại Mỹ.
Ảnh hưởng lâu dài đối với thế hệ trẻ em được nuôi dưỡng trong điều kiện cách ly
Ảnh minh họa

Vào thời điểm này, tại Việt Nam, trẻ em vẫn được tới trường, được sinh hoạt và gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên, ở Mỹ, đặc biệt là các bang có dịch nặng nề như New York, đã gần 1 năm nay, những đứa trẻ vẫn phải sống, học và sinh hoạt cùng với các biện pháp cách ly.

Tờ Thời báo New York vừa có bài viết với tựa đề: "Tuổi thơ không có bạn bè - Một thế hệ được nuôi dưỡng trong thời gian cách ly". Trong bài viết, tác giả đặt ra câu hỏi, ảnh hưởng lâu dài với thế hệ sau sẽ như thế nào khi những đưa trẻ không được đi dự tiệc sinh nhật hoặc đi chơi ngoài sự chăm sóc của cha mẹ hàng ngày. Trong những tháng mùa đông, các bậc phụ huynh đang ngày càng lo lắng về tác động của tình trạng thiếu tiếp xúc xã hội với những đứa con còn rất nhỏ của họ.

Tờ NBC News cũng khai thác chủ đề tương tự khi công bố kết quả nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho thấy, đại dịch COVID-19 đã có những tác động lớn đến sức khỏe tâm thần của trẻ. Theo thống kê của cơ quan này, trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 10, tỷ lệ trẻ em từ 5 - 11 tuổi tới khám tại khoa cấp cứu liên quan đến sức khỏe tâm thần tăng 24% so với cùng kỳ năm 2019. Con số này là 31% ở lứa tuổi từ 12 - 17.

Bài báo "Tuổi thơ không có bạn bè - Một thế hệ được nuôi dưỡng trong thời gian cách ly" của tờ Thời báo New York.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, tâm lý không phải là vấn đề duy nhất đối với trẻ em trong thời gian đại dịch bùng phát. Sức khỏe thể chất hay thậm chí là những bữa ăn hàng ngày của trẻ cũng là những vấn đề cần được quan tâm trong giai đoạn này.

CNN công bố dữ liệu bảo hiểm cho thấy, hàng triệu trẻ em đã bỏ lỡ các đợt tiêm chủng định kỳ trong thời gian đại dịch. Theo đó, khoảng 9 triệu liều vaccine đã bị bỏ lỡ trong năm 2020, giảm tới 26% so với năm 2019. Việc chậm trễ trong hoạt động tiêm chủng định kỳ này có thể làm tăng nguy cơ mắc các căn bệnh như sởi, ho gà và bại liệt ở trẻ em Mỹ.

Còn theo CNBC, trẻ em tại Mỹ đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu thực phẩm ở mức độ chưa từng có. Trong mùa đông này, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn. COVID-19 là nguyên nhân dẫn đến nạn đói cho người dân Mỹ. Theo số liệu thống kê của mạng lưới ngân hàng thực phẩm, ước tính có khoảng 17 triệu trẻ em có thể rơi vào tình cảnh thiếu ăn trong năm nay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật