Ngành du lịch TP Hồ Chí Minh “hụt” hơn 56.000 tỷ đồng vì dịch COVID-19

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tác động của đại dịch COVID-19 khiến ngành du lịch TP Hồ Chí Minh nhiều thời điểm trong năm 2020 “đóng băng”, “tê liệt” hoàn toàn.
Ngành du lịch TP Hồ Chí Minh “hụt” hơn 56.000 tỷ đồng vì dịch COVID-19
Ảnh minh họa

Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh vừa có báo cáo về tình hình phát triển du lịch năm 2020 và xây dựng kế hoạch phát triển du lịch năm 2021. Có thời điểm, ngành du lịch cả nước và TP Hồ Chí Minh nói riêng gần như "tê liệt hoàn toàn", cả lượng khách lẫn doanh thu đều sụt giảm nghiêm trọng.

Ước tính cả năm 2020, khách quốc tế đến thành phố đạt hơn 1,3 triệu lượt, giảm tới 84,8% so năm 2019. Với khách nội địa, dự kiến cả năm du lịch thành phố đón khoảng 15 triệu lượt khách, giảm 54,2% (năm 2019 là 32,7 triệu lượt).

Đáng lưu ý, ước tỉnh tổng thu của ngành du lịch thành phố trong năm nay chỉ đạt 84.000 tỷ đồng, giảm 40%

Để ứng phó với tình hình dịch COVID-19, trong năm 2021, Sở Du lịch thành phố cho biết sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi sau dịch COVID-19; truyền thông, quảng bá về điểm đến và thương hiệu du lịch thành phố, cũng như thúc đẩy kích cầu du lịch và khai thác ứng dụng số trong du lịch.

Ngành du lịch thành phố cũng đặt ra 3 kịch bản về số lượng khách quốc tế, khách nội địa tuỳ vào diễn biến của dịch bệnh.

Ở lĩnh vực đón khách quốc tế, kịch bản 1: Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới được kiểm soát hoàn toàn, Việt Nam mở lại tất cả đường bay quốc tế ngay từ đầu năm, lượng khách quốc tế đến thành phố trong năm 2021 ước đạt 8,6 triệu lượt, phấn đấu đạt 9 triệu lượt khách.

Sở Du lịch thành phố cho biết sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi sau dịch COVID-19.

Kịch bản 2: Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cơ bản được kiểm soát tốt, Việt Nam mở lại một số đường bay quốc tế đến một số quốc gia an toàn ngay từ đầu năm, lượng khách quốc tế đến thành phố ước đạt 6 triệu lượt, phấn đấu đạt 7 triệu lượt.

Kịch bản 3: dịch COVID-19 trên thế giới chưa được kiểm soát, dịch bệnh tại Việt Nam cũng xuất hiện diễn biến phức tạp, tiếp tục ngưng các đường bay quốc tế, không có khách quốc tế đến thành phố.

Ở thị trường khách nội địa, cũng có 3 kịch bản được đặt ra tùy theo diễn biến và tình hình kiểm soát dịch COVID-19. Ở kịch bản lạc quan nhất ngành du lịch thành phố sẽ đón 32,7 triệu lượt và phấn đấu đạt 33,5 triệu lượt khách nội địa. Và kịch bản tiêu cực nhất khi dịch bệnh còn nhiều rủi ro tiềm ẩn, lượng khách nội địa đến thành phố chỉ ước đạt 10 triệu lượt, phấn đấu đạt 10,5 triệu lượt khách.

Với các dự báo về khách quốc tế, khách nội địa theo những kịch bản đặt ra, tổng thu từ du lịch của thành phố dự kiến đạt từ 35.600 tỷ đồng đến 144.000 tỷ đồng. Như vậy, với kịch bản lạc quan nhất, ngành du lịch thành phố sẽ phục hồi được nguồn thu từ lĩnh vực này bằng với năm 2019.

Một trong những điểm nhấn của ngành du lịch thành phố trong năm 2021 là sẽ tổ chức quảng bá thương hiệu du lịch "Vibrant Ho Chi Minh city" đến thị trường khách nội địa và khách quốc tế, phù hợp với Chiến lược phát triển du lịch thành phố đến năm 2030. Xây dựng vật phẩm phục vụ chương trình công tác xúc tiến trong và ngoài nước nhằm tạo công cụ quảng bá các sự kiện của ngành du lịch thành phố, quảng bá thương hiệu điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật