Anh rút ngắn thời gian cách ly xuống 10 ngày

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 11/12, Chính phủ Anh cho biết nước này sẽ rút ngắn thời gian cách ly phòng dịch COVID-19 từ 14 ngày xuống còn 10 ngày, áp dụng đối với cả những trường hợp có tiếp xúc với các ca bệnh ở trong nước và những trường hợp nhập cảnh.
Anh rút ngắn thời gian cách ly xuống 10 ngày
Người dân di chuyển trên phố ở Bolton, phía Bắc vùng England. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo, quy định cách ly mới sẽ có hiệu lực từ ngày 14/12 tới tại các vùng England, Scotland và Bắc Ireland. Trước đó, quy định này đã được áp dụng tại Wales.

Trong tuyên bố chung, người đứng đầu cơ quan y tế của 4 vùng trên nhận định việc rút ngắn thời gian cách ly giúp người dân có thể nhanh chóng trở lại làm việc, từ đó giúp thúc đẩy phục hồi kinh tế. Bên cạnh đó, nhu cầu du lịch nước ngoài cũng được thúc đẩy, phần nào tạo đòn bẩy cho các hãng hàng không vốn đang lao đao vì dịch bệnh.

Hiện đa số các điểm đến nước ngoài phổ biến đối với người Anh như Pháp, Tây Ban Nha và Mỹ không nằm trong danh sách "hành lang du lịch" an toàn của nước này. Điều này đồng nghĩa những người đến từ các nước trên khi nhập cảnh vào Anh sẽ phải thực hiện cách ly bắt buộc. 

Quyết định của Chính phủ Anh được đưa ra trong bối cảnh số liệu thống kê cùng ngày cho thấy số ca mắc COVID-19 ở vùng England trong tuần qua đã lần đầu tiên giảm dưới mức 500.000 ca kể từ giữa tháng 10. Theo Văn phòng Thống kê quốc gia Anh, trong tuần từ ngày 29/11 đến 5/12, England ghi nhận 481.500 ca mắc COVID-19, giảm 8% so với tuần trước đó. 

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến thời điểm hiện tại, Anh ghi nhận 1,7 triệu ca mắc COVID-19 và 63.000 ca t‌ử von‌g.

* Trong khi đó, dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu thuyên giảm ở Thụy Sĩ khi nước này tiếp tục chứng kiến số ca mắc và t‌ử von‌g liên tục ở mức cao.

Ngày 11/12, Chính phủ Thụy Sĩ cho biết đã ra lệnh cấm các nhà hàng, quán bar và cửa hàng ở nhiều khu vực trên cả nước mở cửa sau 19h hằng ngày. Tuy nhiên, tại các khu vực ít chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, các cơ sở trên có thể mở cửa đến 23h. Quy định này có hiệu lực từ ngày 12/12 đến ngày 22/1/2021. Bên cạnh đó, các sự kiện và hoạt động văn hóa cũng bị giới hạn tối đa 5 người tham gia.

Theo số liệu của giới chức y tế Thụy Sĩ, ngày 11/12 nước này ghi nhận thêm 5.136 ca mắc COVID-19 và 106 ca t‌ử von‌g. Như vậy, đến nay Thụy Sĩ có trên 373.000 bệnh nhân COVID-19, trong đó 5.800 người đã t‌ử von‌g.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật