Dựa vào dân để giữ gìn an ninh trật tự

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các cấp chính quyền trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã triển khai nhiều mô hình an ninh trật tự (ANTT) hiệu quả. Đây là yếu tố quan trọng góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Dựa vào dân để giữ gìn an ninh trật tự
ĐVTN và Công an xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ đến nhà thăm hỏi, động viên người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng.

NHỮNG ĐIỂM SÁNG VỀ AN NINH TRẬT TỰ 

Ấp Phước Lợi, xã Phước Hội là vùng đất rộng, người thưa (400 hộ/1.220 khẩu). Trước đây, ấp từng là địa bàn phức tạp về ANTT, do các đối tượng trộm cắp, cướp giật từ nơi khác kéo về hoạt động. Đầu năm 2010, Ban công tác Mặt trận ấp Phước Lợi đã triển khai mô hình “Đèn trước ngõ, mõ trong nhà”. 100% gia đình trong ấp đã hưởng ứng bằng việc lắp đặt đèn chiếu sáng trước ngõ và trang bị mõ bằng sắt. Mỗi khi phát hiện có tội phạm, người dân gõ 3 tiếng mõ để huy động mọi người cùng tham gia bắt giữ.

Nhờ thực hiện mô hình trên, nhân dân ấp Phước Lợi đã phát hiện hàng trăm vụ trộm cắp, gây rối trật tự và cung cấp cho cơ quan chức năng nhiều nguồn tin có giá trị, xử lý hàng chục đối tượng trộm cắp, sử dụng m‌a tú‌y... Đơn cử, khuya 28/9, nghe tiếng mõ báo động, gần 20 hộ dân trong tổ 3, ấp Phước Lợi đã có mặt vây bắt được 2 đối tượng trộm cắp và giải về trụ sở Công an xã để làm việc. Tại đây, các đối tượng khai nhận đã trộm bao tiêu của một hộ dân trong ấp để bán lấy tiền mua m‌a tú‌y.

Nhằm xây dựng và triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên không gian mạng, đưa thông tin chính xác, thiết thực, ý nghĩa đến người dân, đồng thời thiết lập kênh thông tin “nóng” tiếp nhận các tin báo về ANTT, Công an huyện Đất Đỏ đã lập Fanpage “Trang thông tin huyện Đất Đỏ” và các trang Zalo “Kết nối toàn dân - Bình yên cuộc sống”, Official Account “Công an huyện Đất Đỏ”. Thượng tá Nguyễn Quyền, Phó Trưởng Công an huyện Đất Đỏ cho biết, Công an huyện đã xuống từng thôn, ấp để tuyên truyền hoặc lồng ghép tuyên truyền trong các lễ hội và các sinh hoạt tập thể tại địa bàn dân cư để người dân biết đến các kênh thông tin này. 

Thông qua các nhóm Zalo, trang facebook, Công an huyện đã đăng tải nhiều bài tuyên truyền, phổ biến về tình hình tội phạm, vi phạm Pháp Luật, câu chuyện cảnh giác, cảnh báo về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; những việc làm hay, gương người tốt, việc tốt trong công tác đảm bảo ANTT. Ngược lại, người dân cũng cung cấp hàng trăm thông tin có giá trị, giúp cơ quan Công an kịp thời xử lý, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm và cá nhân vi phạm Pháp Luật. 

Đầu tháng 7/2020, một số người dân ở TT. Đất Đỏ và TT. Phước Hải thông tin qua mạng Zalo Official Account “Công an huyện Đất Đỏ” về 2 đối tượng cướp giật. Nhận thông tin, Công an huyện cử lực lượng xuống địa bàn điều tra. Hình ảnh trích xuất camera an ninh và thông tin về các đối tượng được đưa lên trang Zalo “Kết nối toàn dân - Bình yên cuộc sống” và nhận được hàng trăm phản hồi về tung tích của 2 đối tượng trên. Qua theo dõi, mật phục, chiều 5/7, Công an huyện Đất Đỏ đã bắt được 2 đối tượng này khi chúng chuẩn bị tiếp tục gây án. 

Từ đầu năm 2019 đến nay, qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhân dân trong huyện đã cung cấp cho lực lượng Công an 114 tin liên quan đến ANTT. Hội LHPN và Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tham gia giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa 70 đối tượng trở về địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù, 75 lượt đối tượng có biểu hiện vi phạm Pháp Luật và 17 đối tượng đang hưởng án treo.

XÂY DỰNG NHIỀU MÔ HÌNH ANTT HIỆU QUẢ

Bà Huỳnh Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Đất Đỏ cho biết, những năm gần đây, trên địa bàn huyện có lúc, có nơi nổi lên những vụ việc phức tạp về ANTT, liên quan đến các loại tội phạm m‌a tú‌y, trộm cắp, cố ý gây thương tích. Xác định công tác bảo đảm ANTT là yếu tố quan trọng để thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, UBMTTQVN huyện đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp Luật của Nhà nước, phối hợp với các đoàn thể xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” bảo đảm ANTT theo hướng xã hội hóa với các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ở cơ sở như: “Bản tin thanh niên”; “Tổ tự quản ANTT”; “Đèn trước ngõ, mõ trong nhà”…  

Ngoài ra, nhân dân đã đóng góp lắp đặt 64 camera an ninh trên các tuyến đường chính, các tuyến đường thường xảy ra tệ nạn xã hội. Qua hệ thống camera an ninh này, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều vụ tai nạn giao thông, sử dụng trái phép chất m‌a tú‌y, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng.  “Thời gian tới, MTTQ các cấp cần đẩy mạnh xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong đó, cần chú trọng nhân rộng các mô hình có hiệu quả, huy động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm ANTT, xem đó là nghĩa vụ và quyền lợi để góp phần bảo vệ sự bình yên cho mỗi người, mỗi gia đình và cả cộng đồng xã hội”, bà Huỳnh Thị Ngọc Điệp nhấn mạnh. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật