Ấn Độ thừa nhận quan hệ với Trung Quốc đang ở mức xấu nhất trong 40 năm qua

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phát biểu trong một diễn đàn trực tuyến ngày 9/12, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tuyên bố, quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc đang ở mức thấp nhất trong 40 năm qua.
Ấn Độ thừa nhận quan hệ với Trung Quốc đang ở mức xấu nhất trong 40 năm qua
Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar. Ảnh: Reuters

Theo ông Jaishankar, đây là hệ quả từ các hành động gây hấn của Trung Quốc tại biên giới với Ấn Độ kể từ hồi tháng 5. Ngoại trưởng Jaishankar nhấn mạnh rằng, việc Trung Quốc huy động lực lượng quân sự lớn tới biên giới và xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ, vi phạm các hiệp định song phương này đã “làm tổn thương trầm trọng” tới quan hệ hai nước, khiến quan hệ Ấn - Trung trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong 4 thập niên qua. Xung quanh vấn đề này, Trung Quốc đã đưa ra 5 lý do khác nhau cho việc tăng cường quân đội tới dọc đường Kiểm soát Thực tế (LAC) với Ấn Độ.

Ngoại trưởng Ấn Độ nói: “Chúng tôi luôn nói rõ rằng duy trì hòa bình và yên tĩnh dọc đường LAC là cơ sở cho tiến bộ trong quan hệ song phương. Không thể để tình trạng bất ổn tại biên giới và vẫn tiếp tục chuyện quan hệ hợp tác”.

Kể từ năm 1993, Ấn Độ và Trung Quốc đã ký nhiều thỏa thuận với cam kết hai bên sẽ không điều động lực lượng vũ trang ở quy mô lớn tới khu vực biên giới. Tuy nhiên, từ hồi tháng 4 năm nay, quân đội Trung Quốc đã đưa hàng chục nghìn binh lính với trang thiết bị vũ khí trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu tới dọc đường LAC ở phía Đông Ladakh, đồng thời có các hành động lấn chiếm lãnh thổ. Bắc Kinh đã đưa ra 5 lý do để giải thích hành động này, bất chấp các yêu cầu khôi phục nguyên trạng của Ấn Độ. Hiện quân đội Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang duy trì trạng thái đối đầu tại đường LAC suốt 7 tháng qua

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật