Top 10 kênh mạng xã hội có lượng người dùng cao nhất 2020

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trên thế giới hiện nay có tới hàng trăm trang mạng xã hội với quy mô và cách thức hoạt động khác nhau. Tuy nhiên, đâu là những kênh mạng xã hội - social media site thu hút được đông đảo người dùng nhất? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây!
Top 10 kênh mạng xã hội có lượng người dùng cao nhất 2020
ảnh minh họa

1. Facebook 

Nhắc tới các kênh mạng xã hội phổ biến và được đông đảo người tham gia nhất phải kể tới Facebook. Tính tới nay có khoảng gần 3 tỷ người dùng trên thế giới hoạt động trên Facebook hàng tháng.  

Facebook sở hữu tới 3 tỷ thành viên

Khi trở thành người dùng của Facebook bạn không chỉ có thể đăng các văn bản, hình ảnh, video, chia sẻ những liên kết với bạn bè, theo dõi những trang/người nổi tiếng, nhắn tin, gọi điện, livestream,... mà còn có thể quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của mình thông qua quảng cáo có trả phí. Có thể nói, sự ra đời của Facebook đã tạo nên một cơn sốt và luôn giữ nhiệt trong những năm qua. 

2. Instagram 

Bên cạnh Facebook thì Instagram (IG) cũng là một nền tảng mạng xã hội có tốc độ phát triển nhanh. Tính tới tháng 6/2018, số lượng người dùng Instagram đã đạt tới mốc 1 tỷ. 

Sở dĩ nền tảng này có tốc độ phát triển nhanh và mạnh như vậy là bởi thiết kế giao diện rất trực quan. Người dùng IG có thể thoải mái chia sẻ hình ảnh kèm theo nội dung, hashtag,... Chỉ cần có một chiếc điện thoại thông minh, chụp những bức ảnh yêu thích và sau khi qua bộ lọc ảnh của IG bạn sẽ có ngay một bức hình sắc nét, chuyên nghiệp không kém gì các nhiếp ảnh gia. Đồng thời IG cũng là một kênh bán hàng hay ho đang được rất nhiều người tận dụng. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các tính năng khác như IG như Stories hay Live. 

Instagram thực sự là một kênh MXH lý tưởng của bạn trẻ. Có tới 32% người dùng IG ở độ tuổi 18 - 24 và 33% người dùng ở độ tuổi 25 - 34.

3. Tiktok 

Đây là một nền tảng MXH ra mắt khá muộn, vào năm 2016 và thuộc quyền sở hữu của công ty Trung Quốc. Theo thống kê, ứng dụng này đã thu hút được khoảng 800 triệu người dùng hàng tháng và đặc biệt phổ biến với giới trẻ. Khi tham gia vào ứng dụng này bạn có thể xem các clip, video ngắn hay tự quay và chỉnh sửa các clip, thêm hiệu ứng đặc biệt.

Tiktok ngày càng thu hút nhiều người dùng, đặc biệt là người dùng trẻ tuổi

4. Youtube 

Youtube là nền tảng mạng xã hội sẻ video lớn và  quen thuộc trên thế giới. Chỉ cần truy cập vào youtube.com bạn có thể xem những video do người dùng khác tải lên và tương tác với họ. Bạn có thể dễ dàng đăng ký tài khoản và đăng tải video cá nhân của mình lên nền tảng này. Trung bình, mỗi tháng, Youtube có tới 2 tỷ người dùng hoạt động. 

5. Pinterest 

Mặc dù trong những năm qua đã có khá nhiều trang mạng xã hội ra đời nhưng Pinterest vẫn giữ được vị thế của mình với hơn 335 triệu người dùng, tính tới năm 2019. Pinterest được biết đến là nơi để người dùng tạo các bảng chủ đề, đăng tải các hình ảnh, sản phẩm của hình vào đó. Thậm chí, các thương hiệu còn dùng để tạo Ghim tiếp thị sản phẩm, dịch vụ. 

Tại Pinterest bạn có thể dễ dàng tìm thấy những bức ảnh theo các chủ đề vừa sắc nét, đẹp mắt lại vô cùng đa dạng.

6. Twitter

Mặc dù ở nước ta Twitter chưa quá thịnh hành nhưng đây vẫn luôn là một nền tảng mạng xã hội lớn, có lượng người dùng trên thế giới cực đông đảo. Vào năm 2019, theo thống kê, Twitter đã thu hút được khoảng 330 triệu người hoạt động hàng tháng với lượng tương tác cao. Trung bình, mỗi ngày Twitter có khoảng 500 triệu lượt tweet.

7. eToro

EToro là mạng xã hội chuyên giao dịch lớn hàng đầu thế giới. Cái tên eToro thì không còn xa lạ với các nhà đầu tư… eToro là tập hợp đa năng về đầu tư online, giao dịch cổ phiếu, tiền điện tử và nhiều tính năng giao dịch xã hội mới lạ. Các nhà giao dịch có thể cập nhật thông tin thị trường đầu tư, tìm các phân tích thị trường hay các phân tích về chiến thuật khi giao dịch từ các chuyên gia tài chính nổi tiếng khắp nơi trên thế giới và đọc phân tích chi tiết tại đây 

Mạng xã hội giao dịch hàng đầu thế giới

8. LinkedIn

Đối với các chuyên gia và đối tượng B2B tì LinkedIn là một kênh mạng xã hội rất phổ biến. Tốc độ phát triển của LinkedIn trong những năm qua rất nhanh, đã thu hút tới 690 triệu thành viên trên toàn thế giới. Khi tham gia vào kênh này cơ hội kết nối nghề nghiệp của các thành viên cũng trở nên rộng mở hơn. Thông qua kênh bạn có thể tìm kiếm được những danh mục đầu tư, việc làm hay nộp đơn xin việc cho những nơi phù hợp với mình. Đồng thời, LinkedIn cũng là nơi để chia sẻ các kiến thức chuyên môn lý tưởng.

9. WhatsApp 

WhatsApp là ứng dụng tin nhắn và cuộc gọi video được ưa chuộng hiện nay. Thông qua WhatsApp người dùng có thể dễ dàng chia sẻ các tin nhắn văn bản, hình ảnh, âm thanh, tài liệu, video hay các ghi chú thoại. Tốc độ phát triển của WhatsApp trong những năm qua cực kỳ đáng kinh ngạc. Tính đến tháng 3/2020, có hơn 2 tỷ người dùng hàng tháng cho mạng xã hội này.

Để có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người dùng, WhatsApp không ngừng cho ra những tính năng mới như gọi nhóm, cập nhật trạng thái,...

Kết nối, giao lưu bạn bè qua WhatsApp

10. Snapchat 

Snapchat cũng là một kênh mạng xã hội đặc biệt được giới trẻ yêu thích vì thông qua đây họ có thể gửi cho bạn bè, người thân,... những bức ảnh nhanh hay cập nhật trạng thái 24h tượng tự như IG và WhatsApp. 

Trên đây là danh sách 10 kênh mạng xã hội HOT nhất hiện nay, thu hút đông đảo người dùng trên thế giới tham gia. Còn bạn thì sao? Bạn yêu thích và đang tham gia kênh mạng xã hội nào?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật