Nơi nào ở nước ta được gọi là vùng đất 7 hồ 3 thác?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vùng đất này có khí hậu ôn đới, nhiều tiềm năng phát triển du lịch.
Nơi nào ở nước ta được gọi là vùng đất 7 hồ 3 thác?
Địa danh Măng Đen ở Kon Tum được gọi là vùng đất 7 hồ, 3 thác. Nhiều tài liệu cho biết sở dĩ gọi như vậy là do nơi này gắn với truyền thuyết hình thành “7 hồ, 3 thác“ nổi tiếng của tộc n

Thác Pa Sỹ là địa điểm du khách không thể bỏ qua khi đến Măng Đen. Theo Cổng TTĐT Kon Tum, thác vốn được hình thành từ 3 ngọn suối lớn nhất vùng đất này nên được người dân tộc gọi là Pau Suh, nghĩa là 3 nguồn suối chụm lại thành một dòng, sau đọc chệch thành Pa Sỹ. Ảnh: Hoài Phương.

Hồ Đắk Ke là địa điểm thơ mộng, lãng mạn ở Măng Đen với những hàng phượng tím, mai anh đào dịu dàng khoe sắc. Theo Cổng TTĐT Kon Tum, tên gốc của hồ là Toong Rơ Poong, vốn được nhắc đến qua truyền thuyết "7 hồ, 3 thác" phổ biến ở vùng đất này. Ảnh: Bìn Bìn.

Năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết thành lập thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, trên cơ sở xã Đắk Long trước đó. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo Trang TTĐT huyện Kon Plông, Măng Đen nằm ở độ cao trung bình 1.000-1.500 m so với mực nước biển, có khí hậu ôn đới quanh năm mát mẻ. Ảnh: Minh Hoàng.

Đến Măng Đen, ngoài những thác, hồ thơ mộng, du khách có thể check-in tại làng văn hóa du lịch cộng đồng Kon Pring, rừng thông Măng Đen, tượng Đức Mẹ Măng Đen, chùa Khánh Lâm... Ảnh: Nguyễn Vũ Khánh Minh.

Ngoài thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông còn có 8 xã: Đắk Nên, Đắk Ring, Đắk Tăng, Hiếu, Măng Bút, Măng Cành, Ngọk Tem, Pờ Ê. Ảnh: Anh Tú.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật