Mỹ cáo buộc Triều Tiên lén chở hàng tới Trung Quốc 555 lần

Lumia Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Trung Quốc đang làm ngơ cho hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép từ Triều Tiên bất chấp lệnh cấm vận quốc tế.
Mỹ cáo buộc Triều Tiên lén chở hàng tới Trung Quốc 555 lần
Tàu Kwang Myong của Triều Tiên chở than trái phép tới ngoài khơi Liên Vân Cảng, Giang Tô, Trung Quốc năm 2019. Ảnh: Guardian.

Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Alex Wong ngày 1/12 cáo buộc Trung Quốc "vi phạm trắng trợn" nghĩa vụ thực thi các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Triều Tiên, Reuters cho biết.

Ông Wong buộc tội Bắc Kinh đang tìm cách đảo ngược các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhắm vào Bình Nhưỡng.

Ông Wong cho biết Mỹ phát hiện 555 chuyến tàu chở than và hàng hóa bị cấm từ Triều Tiên tới Trung Quốc trái phép trong 12 tháng qua.

Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt quá sớm sẽ làm mất đi động lực buộc Triều Tiên ngồi vào bàn đàm phán về giải giáp chương trình hạt nhân của nước này.

Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington treo thưởng 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin về các hành vi né tránh lệnh trừng phạt của Triều Tiên.

Triều Tiên hiện đang gánh chịu các lệnh trừng phạt quốc tế do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt, sau khi nước này liên tiếp thử hạt nhân và tên lửa trong các năm 2016 và 2017.

Lệnh trừng phạt, vốn nhắm vào hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và xuất khẩu lao động của Triều Tiên, có mục tiêu ngăn cản Bình Nhưỡng thu ngoại tệ và nguyên vật liệu phục vụ phát triển chương trình hạt nhân.

Các thành viên của Liên Hợp Quốc có nghĩa vụ tuân thủ đầy đủ các lệnh trừng phạt do Hội đồng Bảo an đưa ra.

Tại các tiếp xúc giữa Mỹ và Triều Tiên trong 4 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, Bình Nhưỡng kiên quyết yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trước khi khởi động quá trình phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, đề xuất này không được Washington hoan nghênh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật