Ivanka và Tiffany từng bị từ chối tham dự dạ tiệc của giới siêu giàu

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Le Bal là dạ tiệc xa hoa, quy tụ nhiều tiểu thư danh giá nhất thế giới. Ngay cả các ái nữ nổi tiếng như Ivanka Trump, Paris Hilton cũng không được mời vì không đáp ứng đủ tiêu chí.
Ivanka và Tiffany từng bị từ chối tham dự dạ tiệc của giới siêu giàu
Chị em Ivanka và Tiffany Trump từng bị từ chối tham gia vũ hội Le Bal nổi tiếng dành cho các tiểu thư danh giá, xinh đẹp. Ảnh: Vanity Fair.

Le Bal des Débutantes, hay thường được gọi tắt là Le Bal, là dạ vũ hoàng gia nổi tiếng, được tổ chức tại Paris (Pháp) vào tháng 11 hàng năm. Buổi tiệc được coi là màn ra mắt với giới thượng lưu quốc tế của những tiểu thư danh giá trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng cả hai con gái nhà Trump, Ivanka và Tiffany, từng bị từ chối góp mặt trong danh sách dự tiệc dù danh tiếng, gia thế của cả hai đều đáng nể.

Tiêu chuẩn "thượng lưu" của vũ hội này rất cao. Chỉ các tiểu thư giàu có ở độ tuổi 16-22, bề ngoài xinh đẹp, học vấn cao, nhiều tài lẻ và có danh thế tương xứng mới được tham gia.

Nếu không phải là công chúa hoàng gia hay có dòng dõi quý tộc, họ cũng phải xuất thân từ những gia đình thế lực, có sức ảnh hưởng trong các lĩnh vực kinh doanh, giải trí và chính trị.

Theo Ophélie Renouard, người “khai sinh” ra Le Bal từ năm 1992, lý do từ chối con gái đầu của ông Trump tham gia là vì không đáp ứng được yêu cầu bà đặt ra.

“Khi đó, Ivanka mới 16 tuổi và hồ sơ có vẻ phù hợp, nhưng người giới thiệu kém chất lượng nên tôi đã từ chối”, Renouard nói với Madame Firago. Thông thường, khách mời được một cá nhân hay tổ chức uy tín tiến cử với ban tổ chức hoặc đã có chị em gái từng tham gia Le Bal. Điều này cũng xảy ra tương tự với Tiffany.

Tiêu chuẩn thượng lưu của vũ hội này rất cao, đòi hỏi các cô gái tham dự không chỉ tài sắc vẹn toàn mà đời tư cũng phải sạch sẽ. Ảnh: Madame Firago.

“Kể từ khi tổ chức vũ hội này, tôi thường liên hệ với những cô gái vào năm họ 16 tuổi. Sau đó, họ sẽ chọn năm muốn tham gia, điều này thường phụ thuộc vào các kỳ thi và công việc riêng của từng người. Tất nhiên, tôi cũng đặt ra hạn ngạch riêng, vì không thể chỉ mời công chúa hoàng gia hay con gái của các diễn viên”, bà nói thêm.

Ngoài ra, Paris Hilton, tiểu thư đình đám một thời của Hollywood, cũng phải nhận cái lắc đầu khi muốn góp mặt trong Le Bal.

Phong cách tiệc tùng, nổi loạn của Paris được cho là không phù hợp với tính quý tộc, sang trọng mà ban tổ chức muốn hướng tới. Vì vậy, dù thừa kế khối tài sản kếch xù từ gia đình, Paris chưa bao giờ xuất hiện trong dạ tiệc này.

Gần 30 năm đứng ra tổ chức dạ vũ, bà Ophélie Renouard tự hào vì đã thành lập được một mạng lưới các tiểu thư giàu có, xinh đẹp, có tài năng trên khắp thế giới. Bà cho hay có không ít các cô gái “thử vận may” bằng cách tự ứng cử.

Số người đăng ký có thể lên hàng trăm đơn mỗi năm. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp này đều bị từ chối vì không đáp ứng đủ các tiêu chí của ban tổ chức.

Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều con nhà siêu giàu Trung Quốc xuất hiện ở Le Bal. Annabel Yao, con gái út của người sáng lập Tập đoàn Huawei và Angel Lee, con gái của ông trùm bất động sản Hong Kong Robert Lee cùng tham dự vào năm 2018. Năm 2019, Jane Lý, tiểu thư nhà diễn viên Lý Liên Kiệt góp mặt.

Le Bal không chỉ lựa chọn kỹ lưỡng khách mời mà còn đảm bảo tính riêng tư cho buổi tiệc. Ngoại trừ giới truyền thông, hầu hết khách khứa còn lại là người thân, bạn bè của các ái nữ. Số lượng tham gia giới hạn khoảng 200 người mỗi năm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật