Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ấn Độ ngày 18-10 đã thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos phiên bản hải quân.
Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh
Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos được trưng bày tại một sự kiện ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tên lửa được phóng từ tàu khu trục tàng hình INS Chennai do nước này tự chế tạo, đánh trúng một mục tiêu trên biển Arab.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã chúc mừng Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO), liên doanh Nga - Ấn Độ BrahMos Aerospace và Hải quân Ấn Độ với vụ phóng thành công nêu trên.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, tên lửa đã tấn công mục tiêu với độ chính xác cao sau khi thực hiện những màn bay lượn hết sức phức tạp. Dù các phiên bản của tên lửa BrahMos đã có trong kho vũ khí của Ấn Độ từ lâu nhưng loại tên lửa này vẫn liên tục được nâng cấp và cập nhật với các hệ thống phần cứng và phần mềm mới.

Phiên bản siêu thanh hiện tại có thể đạt tốc độ gấp 2,8 lần tốc độ âm thanh (Mach 2,8) và bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 450km.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật