Cận cảnh mỏ khoáng nóng chưa được cấp phép nhưng vẫn bán vé thu tiền

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Liên quan đến việc doanh nghiệp bán vé thu lợi tại dự án Khu du lịch Suối nước nóng Trường Xuân (thị xã Ninh Hòa), Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết sẽ đi kiểm tra thực tế, xử lý vấn đề này.
Cận cảnh mỏ khoáng nóng chưa được cấp phép nhưng vẫn bán vé thu tiền
Theo hồ sơ, dự án Khu du lịch Suối nước nóng Trường Xuân (xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) do Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ, Sản xuất, Chế biến thực phẩm Thành Công (TP HCM) làm chủ đầ

Xem Video: Thực trạng san ủn, xây dựng trái phép trên đất trái thẩm quyền

Trước đó hôm 16/10, tại dự án này một doanh nghiệp vẫn bán vé cho du khách (25.000 đồng/lượt). Trên vé ghi là Công ty TNHH Đại Trường Xuân (địa chỉ xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa).

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa, đến tháng 3/2019 chủ đầu tư dự án này chưa hoàn thành thủ tục đất đai, chưa được giao đất, cho thuê đất, giấy chứng nhận đầu tư hết hạn.

Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đã chất vấn vụ việc ra HĐND tỉnh, hồi tháng 7/2020, yêu xử lý xây dựng trái phép, xử lý kinh doanh trái phép và chấm dứt dự án

Theo nhân viên tại dự án, nước khoáng nóng ở đây có nhiệt độ khoảng 70 độ C, có thể luộc trứng, luộc thực phẩm

Một số du khách mang gà, vịt đến suối khoáng nóng để luộc chín, nhổ lông ngay gần đó

Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa vào tháng 7/2020 cho biết, chủ đầu tư dự án cũng chưa được cấp phép khai thác khoáng sản (nước khoáng nóng).

Khu du lịch đầy tiềm năng này vẫn còn khá hoang sơ, cỏ mọc um tùm, có nguy cơ ô nhiễm.

Tại đây hiện có vài chòi tre cho du khách dừng chân nghỉ ngơi, xây tạm một số bể chứa nước khoáng từ mạch khoáng nóng phun ra từ đá núi

Dự án này dang dở, kéo dài hơn 10 năm gây lãng phí nguồn khoáng nóng hiếm có ở Khánh Hòa

Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa - ông Nguyễn Vĩnh Thạnh cho biết, quan điểm của UBND thị xã Ninh Hòa cũng như trước đây là nên thu hồi dự án này để giao cho một nhà đầu tư khác có năng lực hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật