Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án nhóm “siêu trộm”

Kem Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 28/9, TAND TPHCM mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án nhóm “siêu trộm” và HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì có nhiều tình tiết quan trọng chưa được làm rõ.
Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án nhóm “siêu trộm”
Các bị cáo tại phiên tòa

Xem Video: Nghệ An. Bắt giữ siêu trộm chuyên phá két sắt

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2019 đến tháng 6/2019, Phan Minh Đức, Nguyễn Hoàng Thọ, Nguyễn Kim Đại, Lê Văn Vinh, Phạm Thị Hồng Nhung, Nguyễn Hoàng Bông và Trương Văn Tài đã thực hiện hành vi lấy trộm xe gắn máy tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn TP. HCM.

Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 05/6/2019, Phan Minh Đức gọi điện thoại rủ Nguyễn Hoàng Thọ đi trộm cắp xe mô tô. Thọ điều khiển xe môtô chở Đức đi lòng vòng trên địa bàn quận Thủ Đức để tìm xe trộm cắp. Khi đi đến trước nhà số 36/1/2B/6 đường số 4, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức thì nhìn thấy xe môtô Yamaha FZ-16S biển số 59V1-854.08 để trong sân nhà, chìa khóa vẫn còn trên xe nhưng không có người trông coi, cổng không khóa nên cả hai thống nhất vào lấy trộm xe này. Thọ đứng bên ngoài cảnh giới còn Đức đến mở cổng, dắt xe môtô ra ngoài rồi nổ máy điều khiển xe cùng Thọ chạy về nhà Nguyễn Hoàng Bông (anh ruột của Thọ) ở gần chung cư Cửu Long. Thọ và Đức giao xe cho Bông đi gửi tại bãi giữ xe của chung cư. Đến ngày 18/6/2019, Bông điều khiển xe môtô Yamaha FZ-16S trên (đã thay thành biển số 84B1- 376.42) chở vợ là Trần Thu Thủy đang đi trên đường thì bị Công an kiểm tra, tạm giữ xe và đưa về trụ sở làm việc.

Kết quả xác minh biển số xe 84B1-376.42 là biển số của xe mô tô hiệu Air Blade, số khung 140524, số máy 1494602, do ông Nguyễn Hoàng Phong đứng tên chủ sở hữu. Tại Cơ quan điều tra ông Phong trình bày, xe do ông Phong đứng tên chủ sở hữu và sử dụng, bị mất trộm vào ngày 05/6/2019 tại số 44, đường Trần Kế Xương, Phường 3, quận Bình Thạnh nhưng ông Phong nhưng không đến Cơ quan Công an trình báo.

Mặc khác, tại Công an phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức được biết: Ngày 20/6/2019, Công an phường có tiếp nhận tố giác của anh Trần Đăng Thưởng trình báo về việc bị mất trộm xe môtô Yamaha FZ - 16S biển số 59V1-854.08 tại trước nhà 36/1/2B/6 đường số 4, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

Qua quá trình điều tra xác định, Phan Minh Đức và Nguyễn Hoàng Thọ là 2 đối tượng trộm cắp tài sản. Tiến hành cho Phan Minh Đức, Nguyễn Hoàng Thọ xác định địa điểm gây án vào ngày 15/6/2019. Kết quả, Đức và Thọ đều xác định được nơi trộm cắp xe là tại số 36/1/2B/6 đường số 4, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Điều tra mở rộng vụ án ngoài 2 đối tượng Đức và Thọ, nhóm này còn có thêm 5 đối khác để thực hiện nhiều vụ trộm cắp.

Tại Cơ quan điều tra, Phan Minh Đức, Nguyễn Hoàng Thọ, Nguyễn Hoàng Bông, Nguyễn Kim Đại, Lê Văn Vinh, Phạm Thị Hồng Nhung đã khai nhận bằng thủ đoạn như trên nhóm đối tượng đã thực hiện liên tiếp 5 vụ trộm cắp tài sản.

Trong đó, Phan Minh Đức đã thực hiện 5 vụ trộm cắp xe gắn máy, với tổng giá trị tài sản qua định giá là 416 triệu đồng. Nguyễn Hoàng Thọ thực hiện 4 vụ trộm cắp xe gắn máy, với tổng giá trị tài sản qua định giá là 272 triệu đồng; Nguyễn Kim Đại, Lê Văn Vinh, Phạm Thị Hồng Nhung cùng thực hiện 1 vụ trộm cắp xe gắn máy, với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt qua định giá là 134 triệu đồng; Nguyễn Hoàng Bông cùng với Phan Minh Đức, Nguyễn Hoàng Thọ thực hiện 1 vụ trộm cắp xe gắn máy, với giá trị tài sản chiếm đoạt qua định giá là 30 triệu đồng; Trương Văn Tài cùng với Nguyễn Hoàng Thọ thực hiện 1 vụ trộm cắp xe gắn máy, với giá trị tài sản chiếm đoạt qua định giá là 40 triệu đồng.

Do đó, VKSND TP. HCM truy tố các bị cáo Phan Minh Đức (SN: 1995; trú tại: TP.HCM) , Nguyễn Hoàng Thọ (SN:1994; trú tại: TP.HCM), Nguyễn Hoàng Bông (SN: 1992; trú tại: TP.HCM), Nguyễn Kim Đại (SN: 1994; trú tại: TP.HCM), Lê Văn Vinh (SN:1991; trú tại: TP.HCM), Phạm Thị Hồng Nhung (SN: 1991; trú tại: TP.HCM) và Trương Văn Tài ( SN: 1998; trú tại: TP.HCM) phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật