Nâng cấp đường Tô Ký, người dân hết cảnh sống chung với ngập

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau hơn 10 năm chung sống với kẹt xe và ngập nước, giờ đây người dân dọc đường Tô Ký (Hóc Môn, TP.HCM) vui mừng khi tuyến đường sắp khánh thành.
Nâng cấp đường Tô Ký, người dân hết cảnh sống chung với ngập
Đường Tô Ký, huyện Hóc Môn được nâng cấp mở rộng từ 7m lên 25 m cho 4 làn xe

Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông TP.HCM cho biết: Dự án nâng cấp, mở rộng đường Tô Ký sẽ được khánh thành vào ngày 3/10 tới, sau 3 năm thi công. Tuyến đường hoàn thành sẽ giải quyết tình trạng ngập nước ở khu vực đường Tô Ký và việc đi lại của người dân thuận tiện hơn.

Dự án nâng cấp mở rộng đường Tô Ký (đoạn từ đường Đặng Thúc Vịnh đến Ngã Ba Bầu, huyện Hóc Môn) dài 2,4 km, có tổng mức dầu tư 217 tỉ đồng.

Trước đây đường Tô Ký có bề rộng 6-7m cho 2 làn xe, nay được nâng cấp bề rộng lên 25m cho 4 làn xe. Đồng thời lắp đặt hệ thống thoát nước, cải tạo rạch Hóc Môn.

Bà Trần Hải Yến, người dân sinh sống trên đường Tô Ký, huyện Hóc Môn, nói: “Khi chưa nâng cấp sửa chữa đường này nhỏ hẹp, thường xuyên kẹt xe và bị ngập nước mỗi khi trời mưa. Nay có đường rộng, thoát cảnh lội bì bõm dưới nước, người dân nơi đây rất phấn khởi”.

Ngày 3/10, toàn bộ tuyến đường dài 2,4km sẽ chính thức thông xe

Cùng với tuyến đường này, dự án cải tạo đường Trần Văn Giàu (đoạn giáp tỉnh lộ 10 hiện hữu đến đường Nguyễn Cửu Phú, huyện Bình Chánh) cũng sẽ được khánh thành vào ngày 5/10 tới. Đoạn đường nâng cấp có chiều dài 2,28km, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khu vực theo quy hoạch, đồng thời tăng cường năng lực giao thông khu vực cửa ngõ Tây Nam TP, nối kết với các tỉnh miền Tây.

Việc mở rộng đường Tô Ký và cải tạo đường Trần Văn Giàu khi hoàn thành sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người dân, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa ngõ tây nam và tây bắc TP.HCM.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật