Vì sao Bình Chánh phải tạm dừng cưỡng chế Gia Trang quán - Tràm Chim Resort?

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
UBND huyện Bình Chánh (TP HCM) vừa có báo cáo về tiến độ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng trên địa bàn.
Vì sao Bình Chánh phải tạm dừng cưỡng chế Gia Trang quán - Tràm Chim Resort?
 Toàn cảnh Gia Trang quán - Tràm Chim Resort.

Xem Video: TPHCM: Tiếp tục cưỡng chế Gia Trang Quán - Tràm Chim Resort

//

UBND huyện Bình Chánh đã đăng ký thực hiện cưỡng chế đối với 17 công trình vi phạm đất đai, xây dựng có tính chất quy mô vi phạm lớn, nghiêm trọng tại các xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Phong Phú, Tân Quý Tây...

Trong đó, có 12 công trình vi phạm trật tự xây dựng sai phép, không phép; 5 công trình vi phạm lĩnh vật đất đai, xây dựng trên đất nông nghiệp.

Hiện UBND huyện đã tháo dỡ xong công trình Khu Công nghiệp Phong Phú (xã Phong Phú); công trình của ông Lê Duy Tân (xã Lê Minh Xuân);  4 công trình vi phạm đất đai, xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Bình Hưng, xã Tân Nhựt.

Hiện huyện đang thực hiện tháo dỡ 11 công trình, trong đó, 2 công trình đã tháo dỡ xong một phần (công trình lấn rạch do ông Đặng Văn Tài làm chủ đầu tư tại xã Bình Hưng; công trình vi phạm đất đai, xây dựng trên đất nông nghiệp tại Gia Trang Quán – Tràm Chim Resort tại xã Tân Quý Tây);

3 công trình UBND TP đã có chỉ đạo các sở, ngành thành phố tham mưu việc phê duyệt phương án tháo dỡ; 5 công trình đang tổ chức thực hiện và 1 công trình đang tạm ngưng thực hiện do có quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp của Tòa án nhân dân TP (hạng mục công trình sai phép tại Gia Trang Quán – Tràm Chim Resort).

Theo UBND huyện Bình Chánh, đối với các công trình vi phạm đã thực hiện xử lý, khắc phục hậu quả xong, UBND huyện đã giao UBND các xã phúc tra các địa điểm công trình vi phạm đã khắc phục tháo dỡ, lập danh sách chuyển Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc hỗ trợ giám sát.

Đối với các công trình vi phạm đang tạm ngưng thực hiện do có quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp của Tòa án, UBND huyện sẽ tổ chức thực hiện sau khi có quyết định giải tỏa ngăn chặn và quyết định của cơ quan tòa án có thẩm quyền. Các công trình vi phạm đang chờ phê duyệt phương án tháo dỡ, UBND huyện sẽ tổ chức thực hiện theo quy định.

Đối với các công trình vi phạm đang chờ phê duyệt phương án tháo dỡ, UBND huyện sẽ tổ chức thực hiện theo quy định.

Ngoài ra, với các công trình vi phạm đã có đầy đủ thủ tục và phương án tháo dỡ đã được thẩm định, phê duyệt nhưng chưa tổ chức thực hiện xử lý, khắc phục hậu quả xong, UBND huyện đã giao UBND xã Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc B, xã Bình Hung lập kế hoạch tổ chức thực hiện dứt điểm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật