Khởi nghiệp trồng nho ở xứ Dừa

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Với khoảng 500m2 đất ven biển (xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre), hai chị em Trần Thị Diễm và Trần Thị Thúy đã khởi nghiệp mô hình trồng nho, với 50 gốc nho các loại: nho đỏ, nho xanh và nho hồng ngọc.
Khởi nghiệp trồng nho ở xứ Dừa
Ảnh minh họa

Xem Video: Khởi nghiệp trồng nho ở xứ Dừa

Ông Bảy Thiết (cha của hai bạn trẻ) nhớ lại: Diễm và Thúy đi du lịch rồi mua 1 cây nho về trồng làm kiểng. Sau 6 tháng chăm sóc, không ngờ cây cho trái, nên hai con nảy ra ý tưởng khởi nghiệp Vườn nho Bảy Thiết này.

Trong vụ thu hoạch đầu tiên mới đây, lúc rộ nhất, 50 gốc nho cho sản lượng khoảng 100kg/ngày, nên gia đình dùng chế biến các sản phẩm: mật nho, rượu nho, mứt nho và đá bào mật nho. Thắng lợi lớn, hai bạn trẻ tiếp tục mở rộng lên 2.000m2 đất của gia đình với 200 gốc nho;  đồng thời mở cửa đón khách tham quan, phục vụ món ăn đồng quê. 

Thúy cho biết, cây nho phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng ở ĐBSCL, với lượng đường nhiều hơn so với nho nơi khác

Mỗi cây nho giống có giá 150.000 đồng, được đặt mua từ Ninh Thuận

Cây nho không cần tưới nhiều nước, nhất là khi mang trái

Ông Bảy Thiết bên cây nho "làm chơi - ăn thiệt" của Diễm và Thúy

Các gốc nho mới được trồng thêm

Nhiều bạn trẻ tham quan vườn nho Bảy Thiết

Nhiều sản phẩm làm từ nho: rượu nho, mật nho, mứt nho, đá bào mật nho...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật