Đứng trước cổng trường, học sinh lớp 3 ở Bình Dương bị 2 kẻ lạ bịt miệng, ép lên xe: Nghi bắt cóc

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cha mẹ cần trang bị cho con những kỹ năng cần thiết khi rơi vào trường hợp nguy hiểm như thế này. Bọn tội phạm ngày càng manh động, chúng ta không thể nào lường trước được điều gì đâu nhé!
Đứng trước cổng trường, học sinh lớp 3 ở Bình Dương bị 2 kẻ lạ bịt miệng, ép lên xe: Nghi bắt cóc
Ảnh chụp màn hình Báo Tiền Phong

Thông tin cụ thể từ Báo Báo và Ngày Nay, sáng 21/9, cháu T.G.N, học sinh lớp 3 trường tiểu học Thái Hòa B (khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa, TX. Tân Uyên) được bố đưa đến trường vào lúc 6h15. Cháu N. mang cặp để trong lớp học. Khi giáo viên đang đo thân nhiệt và cho học sinh rửa tay, N. ra ngoài cổng trường để mua bánh mì ăn sáng.

Trong lúc này, có hai người đàn ông lạ mặt đến bịt miệng cháu lại, bế nạn nhân lên xe máy phóng đi. Do bé giãy giụa, khóc lóc nên các đối tượng phải dừng xe thả bé xuống đường (vị trí cách nơi bán bánh mì 400m, hướng về cầu Khánh Vân). Một chị bán quán cà phê gần đó thấy N. đứng khóc nên đến hỏi thăm và gọi điện thông báo cho mẹ nạn nhân biết để đón con về.

Tại lớp học, cô N.T.L trông thấy cặp của N. nhưng không thấy học sinh đâu nên đã đi tìm trong khuôn viên trường. Sau đó, người chú ruột chở N. vào gặp cô L. báo cáo về vụ việc bé bị bắt cóc và xin cô cho nghỉ 1 ngày. Gia đình bé N. không trình báo vụ việc lên công an.

Ảnh minh họa: Internet

Chiều ngày 22/9, trao đổi với PV Báo , đại diện lãnh đạo UBND phường Thái Hòa (TX Tân Uyên, Bình Dương) cho biết đã nắm được thông tin về việc phụ huynh đến trường thông báo em N nghi bị bắt cóc. Lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra và chưa thể kết luận đây là một vụ bắt cóc vì đang trong quá trình xác minh.

Trong khi đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo TX.Tân Uyên vừa có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về trường hợp học sinh lớp 3 nghi bị hai người lạ chở đi, có dấu hiệu bắt cóc.

Liền sau đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo TX Tân Uyên cũng thông tin, hiện tinh thần của em N. đã ổn định, vui chơi bình thường. Đơn vị này đồng thời chỉ đạo các trường học trên địa bàn nghiêm túc hơn nữa trong việc quản lý học sinh tại trường, tránh để xảy ra những vụ việc tương tự.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù nạn bắt cóc rất ít khi xảy ra ở Việt Nam, nhưng gần đây tại các thành phố lớn vẫn xảy ra vấn nạn này khiến quý phụ huynh cùng học sinh không khỏi hoang man, lo lắng. 

Có thể thấy những đặc điểm phổ biến của loại tội phạm này là hành vi bắt cóc trẻ em có thể xảy ra ở bất cứ đâu, với bất kỳ gia đình nào, với trẻ em ở nhiều lứa tuổi. Đối tượng gây án có thể là bạn bè, người thân của gia đình nạn nhân, người hiếm muộn.

Bọn tội phạm có thể sử dụng thủ đoạn như phát hiện trẻ chơi một mình ngoài đường, đi cùng bố mẹ ra nơi công cộng nhưng ở vị trí cách xa người lớn, hoặc thậm chí là nhắm đến các học sinh nhỏ tuổi. Bọn chúng thường tìm cách tiếp cận, bắt quen; giả danh người nhà của trẻ, hoặc là người được bố mẹ trẻ nhờ đón để lừa giáo viên, lừa các cháu học sinh để đưa đi. 

Một chuyên gia tâm lý cho biết: Bắt cóc trẻ em tống tiền hiện nay đang trở thành một vấn đề nhức nhối trong xã hội. thủ đoạn của tội phạm thì ngày càng tinh vi, manh động.

Có rất nhiều cách để các bậc cha mẹ giúp con cái mình tránh được khỏi những hiểm nguy của nạn bắt cóc. Cụ thể như chỉ bảo, giải thích cho trẻ thế nào là bị bắt cóc và hậu quả của nó thế nào. Dạy cho trẻ sự cảnh giác cần thiết đối với những gì bất thường xung quanh. Chỉ cho chúng biết những người lạ nào có thể tin tưởng như chú công an, chú bộ đội, thầy cô giáo ở trường lớp; dạy cho bé nhớ tên, số điện thoại của bố mẹ, nhưng phải giữ bí mật những thông tin này với những người lạ không tin tưởng.

Dạy trẻ không ăn bất cứ đồ gì do người lạ đưa cho; dạy con các kỹ năng ứng xử khi bị người lạ lôi kéo, dắt đi. Đặc biệt, cần chỉ bảo cho trẻ biết kêu gào, khóc thật to khi gặp nguy hiểm, như trường hợp học sinh nêu trên.    

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật