Cặp vợ chồng chi 220 triệu ‘cải tạo’ xe cũ thành nhà di động, cùng đưa con trai 9 tháng tuổi du lịch khắp Việt Nam

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bỏ ra khoảng 220 triệu đồng để biến một chiếc oto 16 chỗ thành ngôi nhà di động đi du lịch khắp thế gian quả thực là quyết định táo bạo giữa tâm dịch của cặp vợ chồng mê xê dịch này.
Cặp vợ chồng chi 220 triệu ‘cải tạo’ xe cũ thành nhà di động, cùng đưa con trai 9 tháng tuổi du lịch khắp Việt Nam
Ngôi nhà được biến tấu từ xe oto khiến dân mạng trầm trồ.

Vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn đang làm những người yêu du lịch ’cuồng chân’ vì chẳng dám đi đâu quá xa, cặp vợ chồng Hà My và Doãn Duy Tân (Youtuber, Buôn Hồ, Đắk Lắk) lại khiến bao người trầm trồ ngưỡng mộ vì những chuyến vi vu nhờ ngôi nhà di động từ xe oto cũ của mình.

Mới đây, Hà My đã chia sẻ lên MXH những hình ảnh về ngôi nhà di động đưa cả nhà đi khắp thế gian được biến tấu từ chiếc xe Ford Transit 2005 16 chỗ đã cũ.

Album ảnh về cuộc sống đẹp như mơ khi cùng chồng con rong ruổi trên một ngôi nhà di động (mobihome), lại chịu chi cả vài trăm triệu để hiện thực hóa đam mê xê dịch ngay giữa thời điểm dịch còn nhiều khó khăn này đã khiến nhiều người kinh ngạc và trầm trồ ngưỡng mộ.

Chiếc xe đã được hô biến thành nhà di động (mobihome) đẹp như mơ.

Hà My chia sẻ, cả hai vợ chồng ấp ủ làm một chiếc xe như vậy từ năm 2019 nên đã đã quyết định dành dụm số tiền 120 triệu mua lại chiếc xe đã cũ Ford Transit 2005 16 chỗ, đi hoán cải thành 3 chỗ và đăng kiểm.

Toàn bộ phía sau thùng xe, Hà My và Duy Tân đã thiết kế thành 1 ngôi nhà di động xinh xắn có đầy đủ chức năng cơ bản nhất như: phòng ngủ, toilet, nhà bếp mini, tủ đựng quần áo và bàn làm việc.

Vì quyết định bắt tay vào thiết kế, biến tấu xe vào đầu năm 2020, cũng là thời điểm tâm dịch bùng nổ nên để thuận tiện và tiết kiệm, Hà My cùng chồng đã tự làm mọi thứ, mất khoảng 2 tháng, có những ngày làm việc liên tục 12 tiếng để hoàn thiện chiếc mobihome đẹp như mơ này.

Có nhiều phụ kiện xe ở đây không có nên cặp đôi phải đặt ở nước ngoài gửi về. Nguồn điện của xe sử dụng từ năng lượng mặt trời nên rất tiết kiệm và tiện dụng.

Tổng chi phí hoàn thiện nội thất là hơn 100 triệu đồng. Để có được ngôi nhà di động, cặp đôi đã tiêu tốn hơn 220 triệu đồng tiết kiệm, nhưng thành quả và trải nghiệm thì còn đáng tiền hơn thế.

Hà My chia sẻ: ’Vì có chung đam mê đi phượt, khám phá văn hóa nhiều vùng miền nên có được một ngôi nhà di động trên xe thế này cũng giúp vợ chồng mình tiết kiệm nhiều chi phí.

Như đi du lịch, bọn mình không lo về tiền khách sạn, tự nấu ăn luôn trên xe hoặc ngoài xe, chỉ cần lo tiền xăng xe đi lại, thực phẩm là đủ .

Còn em bé 9 tháng tuổi thì vợ chồng mình cho đi cùng để giúp bé trải nghiệm cuộc sống bên ngoài từ nhỏ, rèn luyện cho bé tính tự lập’.

Ngay khi hoàn thiện chiếc xe vào 6/2020, cặp vợ chồng cưới nhau được 2 năm đã đưa em bé cùng vi vu rất nhiều tỉnh thành ở miền Tây, miền Nam, miền Trung.

Dù đã đi được kha khá nơi và kiểm chứng được độ an toàn, tiện dụng nhưng vì là xe tự chế nên đôi khi cặp đôi vẫn sẽ gặp trục trặc giữa đường như: hỏng lọc gió, máy lạnh, thiết bị trong xe nên phải tốn cả nguyên 1 ngày để sửa chữa…

Hà My và Duy Tân vẫn đang cố gắng học hỏi từ nhiều kiểu mẫu nước ngoài để hoàn thiện hơn ngôi nhà di động của gia đình, tiếp tục thực hiện những chuyến đi xa hơn để khám phá miền Bắc của dải đất hình chữ S.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật