Châu Âu vừa trừng phạt Nga vì... tình hình Ukraine

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Châu Âu vừa trừng phạt Nga vì tình hình Ukraine, Moscow lập tức gửi cảnh báo.
Châu Âu vừa trừng phạt Nga vì... tình hình Ukraine
Vì tình hình không tiến triển ở Ukraine, Nga tuyên bố sẽ đáp trả trừng phạt phương Tây.

Thông tấn TASS của Nga hôm 12/9 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Moscow có thể sẽ áp dụng nguyên tắc có đi có lại để phản ứng với các lệnh trừng phạt mới của phương Tây.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, Moscow coi động thái của Liên minh châu Âu (EU) là "không thể không có phản ứng" song không tiết lộ các kịch bản có thể.

"Nguyên tắc có đi có lại trong các vấn đề quốc tế vẫn chưa bị hủy bỏ. Chúng tôi sẽ xem các biện pháp trừng phạt mới sẽ như thế nào.

Tất nhiên, chúng tôi sẽ phản ứng. Điều này không thể không có phản ứng" - Ngoại trưởng Nga tuyên bố.

Trước đó vài ngày, EU đã gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với công dân Nga, Ukraine và các pháp nhân có liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine thêm 6 tháng, tức là cho đến ngày 15/3/2021 tới, Hội đồng Liên minh châu Âu cho biết trong một thông báo ra ngày 10/9.

“Hôm nay, Hội đồng quyết định gia hạn các lệnh trừng phạt đối với các cá nhân và pháp nhân tiếp tục làm suy yếu hoặc đe dọa đến sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine, thêm 6 tháng nữa, cho đến ngày 15/3/2021”, tuyên bố của Hội đồng Liên minh châu Âu có đoạn viết.

Lần đầu tiên EU đưa ra “các biện pháp trừng phạt liên quan đến các hành động làm suy yếu hoặc đe dọa toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine” là vào mùa xuân năm 2014.
 
Trong những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình ở miền Đông Ukraine, hôm 12/9, phía Nga đã thông báo về các cuộc họp cấp ngoại giao về đàm phán hòa bình ở Berlin (Đức).

Theo Phó Chánh văn phòng Điện Kremlin, ông Dmitry Kozak cho biết đại diện nhóm "Bộ Tứ Normandy" (gồm Nga, Đức, Pháp và Ukraine) đã không đạt được bước đột phá nào trong cuộc đàm phán ở Berlin (Đức). Tuy nhiên, giới chức ngoại giao các nước cam kết đưa ra các giải pháp đồng thuận vào cuối tháng 9 này.
 
Ông Kozak cho biết quan chức các nước chỉ có thể trao đổi quan điểm về các vấn đề trong việc giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine. Ông cũng lưu ý rằng các đại diện tham gia cuộc họp đã nhất trí tiếp tục "đối thoại về tất cả các vấn đề" và cam kết sẽ đưa ra các giải pháp đồng thuận vào cuối tháng 9.

Ông nói: "Chúng tôi thống nhất rằng sẽ ủng hộ cơ chế ngừng bắn, và các biện pháp bổ sung được thông qua ngày 22/7 sẽ được tuân thủ và thực hiện một cách vô điều kiện, những cơ chế đó đảm bảo chế độ ngừng bắn sẽ được thực hiện cả từ hai phía".

Trước đó, ngày 11/9, Trưởng phái đoàn Ukraine trong Nhóm Tiếp xúc, ông Leonid Kravchuk đã bày tỏ quan điểm rằng thỏa thuận Minsk khó có thể thực hiện được, và để giải quyết tình hình ở miền Đông Ukraine, các bên chỉ có thể trông đợi vào các cuộc đàm phán theo "định dạng Normandy".

Theo kế hoạch đã thông báo, Hội nghị thượng đỉnh nhóm "Bộ Tứ Normandy" sắp tới sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật