Thủ phủ váy cưới Trung Quốc lao đao vì Covid-19

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngành công nghiệp váy cưới và phụ kiện cô dâu ở Tô Châu hoạt động ảm đạm khi các cặp đôi hoãn kết hôn. Việc xuất khẩu cũng đình trệ do đại dịch Covid-19.
Thủ phủ váy cưới Trung Quốc lao đao vì Covid-19
Ảnh minh họa

Giữa dịch bệnh, chẳng mấy người đến Trung tâm Váy cưới Huqiu ở Tô Châu mua sắm. Ma Li, chủ cửa hàng áo cưới Hua Qing Yu, chia sẻ khi đang mặc đồ cho mannequin: "Doanh thu năm nay không được tốt, mong là nửa cuối năm sẽ khá hơn".

Là một trong những nhà xuất khẩu đồ dùng phục vụ cô dâu lớn nhất thế giới, Tô Châu thiệt hại nặng nề khi các cặp đôi trên khắp toàn cầu phải hoãn, giảm quy mô hoặc hủy bỏ đám cưới vì đại dịch. Trong hình là các nhân viên đang chỉnh sửa trang phục tại nhà máy sản xuất áo cưới.

Theo phân tích, doanh số thị trường đồ cưới ở Trung Quốc có tỷ lệ tăng trưởng hàng năm đạt đến 15,5%. Tuy nhiên, tốc độ này đã bị ảnh hưởng do Covid-19. Dù Trung Quốc đã bắt đầu cho phép tổ chức trở lại các sự kiện đông người như đám cưới, nhiều cặp đôi vẫn giảm quy mô lễ cưới để tiết kiệm chi phí và hạn chế tập trung nhiều người. Tại Huqiu, nhân viên bán hàng luôn đeo khẩu trang bảo hộ.

"Về cơ bản, chúng tôi không có khách hàng", Zhu Yuan, Chủ tịch của Romen’s Wedding Dress, phát biểu tại phòng trưng bày của mình. Trong ảnh là một chiếc khẩu trang thêu - vật dụng trở thành nhu cầu mới trong mùa dịch.  

Suzhou Jusere Wedding & Evening Dress cố gắng giảm thiểu tình trạng này bằng cách tăng doanh số bán hàng cho cô dâu và chủ động tìm đến họ. Tuy nhiên, các đơn hàng quốc tế chiếm 1/10 doanh thu công ty đã mất hoàn toàn do dịch lây lan.

Nhà sáng lập công ty Xu Chuanhai chia sẻ: "Tôi hy vọng đại dịch ở nước ngoài được kiểm soát, giúp các studio áo cưới mở cửa trở lại". Trong ảnh là các nhân viên bộ phận xuất khẩu của công ty đang làm việc.

Chi phí vận chuyển tăng mạnh do dịch cũng khiến váy cưới xuất khẩu trở nên đắt đỏ hơn, ông Jiang Xin, đại diện Hermosa Trading, cho biết: "Thuế thì cố định nhưng chi phí vận chuyển tăng do nhiều chuyến bay bị hủy. Chu kỳ đặt hàng lâu hơn cũng khiến chi phí tăng". Trong ảnh là cảnh tượng tại Hội chợ Cưới Trung Quốc - China Wedding Expo 2020.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật