“Bỉ vỏ” các chợ Quy Nhơn sa lưới

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sắm vai một bà nội trợ đi chợ, Cao Thị Mỹ Dung (39 tuổi, trú P. Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định) trà trộn vào những quầy hàng có đông người mua để trộm cắp tài sản. Ngày 24-8, CATP Quy Nhơn đã khởi tố, bắt giam “bỉ vỏ” Cao Thị Mỹ Dung để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
“Bỉ vỏ” các chợ Quy Nhơn sa lưới
Đối tượng Cao Thị Mỹ Dung khai báo hành vi sau khi bị cơ quan CA bắt quả tang.

Xem Video: Khởi tố 02 đối tượng trộm cắp tài sản

Thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp túi xách ở các chợ trên địa bàn TP Quy Nhơn liên tục xảy ra. Thống kê của Công an TP Quy Nhơn từ tháng 6-2020 đến nay, tại các chợ trên địa bàn TP Quy Nhơn đã xảy ra 11 vụ trộm cắp với thủ đoạn tương tự. Theo phản ánh của bị hại với cơ quan Công an, thông thường khi đi chơ các chị em thường treo túi xách trước xe để tiện việc lấy tiền mua hàng hóa. Khi các chị đang chú ý mua đồ thì đối tượng lấy túi xách rồi nhanh chóng lẻn đi giữa đám đông ở chợ. Thời điểm khi xảy ra các vụ trộm cắp như vậy đều là lúc đông người đi chợ nên kẻ gian lợi dụng lúc người dân không chú ý bảo vệ tài sản để gây án.

Cuối tháng 7 vừa qua, Nguyễn Thị Ái (trú P. Ngô Mây, TP Quy Nhơn) đi xe máy hiệu Lead đến gần chợ khu 6 mua chuối. Lúc này, chị Ái để túi xách có tiền và 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 7 bên trong treo phía trước xe. Khi mua xong, chị Ái lấy túi xách trả tiền thì phát hiện đã bị kẻ gian lấy mất. Ngay sau khi chị Ái bị mất tài sản, nhiều tiểu thương gần đó cho biết thời gian gần đây, nhiều vụ mất trộm tài sản với thủ đoạn tương tự như vậy đã xảy ra tại chợ khu 6. Trước đó, cuối tháng 6-2020, chị Võ Thị Thu Hòa (1973, trú P. Hải Cảng, TP Quy Nhơn) đi mua đồ ăn sáng khu vực gần chợ Lớn Quy Nhơn. Khi vào mua đồ ăn, chị Hòa treo một túi xách màu xanh trên xe, lúc trở ra thì phát hiện đã bị mất túi xách. Bên trong túi xách có điện thoại, tiền trị giá gần 20 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT CATP Quy Nhơn thu giữ nhiều tang vật do Dung trộm cắp.

Trước tình hình trên, Đội Cảnh sát Hình Sự CATP Quy Nhơn phối hợp CA các phường xảy ra trộm cắp tiến hành xác minh, mật phục nhiều ngày nhưng đối tượng hết sức cảnh giác. Đầu tháng 8-2020, Đội Cảnh sát Hình Sự tập trung mật phục tại Chợ Đàm (TP Quy Nhơn) thì các trinh sát thấy một phụ nữ có dáng vẻ khả nghi tiếp cận xe máy của cô gái đang dừng mua trái cây. Khi vào mua trái cây, cô gái để túi xách trên xe máy thì ngay lập người phụ nữ kia nhanh tay lấy túi xách bên trong có 5 triệu đồng định lẩn vào dòng người đi chợ nhưng đã bị trinh sát ập đến bắt giữ cùng tang vật.

Tại CA TP Quy Nhơn đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản khai tên là Cao Thị Mỹ Dung (39 tuổi, trú P. Hải Cảng, TP Quy Nhơn). Bước đầu, đối tượng khai nhận, vào các buổi sáng sớm, trưa và cuối giờ chiều, thời điểm này các chợ đông thì Dung đi dạo các chợ. Khi phát hiện các chị em phụ nữ đi chợ để túi xách sơ hở thì lấy trộm. Cao Thị Mỹ Dung đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, đang trong thời gian chấp hành án treo thì Dung tiếp tục tái phạm. Mặc dù chỉ khai nhận thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản nhưng khi Công an TP Quy Nhơn thực hiện lệnh khám xét tại nơi ở của đối tượng đã thu giữ hơn chục túi xách các loại. Sau khi lấy tiền sử dụng, điện thoại bán, Dung lấy túi xách sử dụng. Hiện Cơ quan CSĐT CATP Quy Nhơn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng đối với Cao Thị Mỹ Dung.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật