Họp khẩn, bàn phương án đẩy nhanh tiến độ dự án thuỷ lợi ở Đắk Lắk

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hiện, việc giải phóng mặt bằng (GPMB) ở lòng hồ Krông Pắc thượng đã không đạt được tiến độ theo kế hoạch đề ra của UBND tỉnh Đắk Lắk và khiến cho BQL đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 (thuộc Bộ NNPTNT) sốt ruột, sợ không đảm bảo tiến độ hoàn thiện dự án.
Họp khẩn, bàn phương án đẩy nhanh tiến độ dự án thuỷ lợi ở Đắk Lắk
Một góc công trình thủy lợi nghìn đồng của Bộ NNPTNT đang thi công dang dở ở Đắk Lắk. Ảnh Bảo Trung

Xem Video: Dự án thủy lợi 4.400 tỷ đồng ở Đắk Lắk: Bất cập, tắc trách đẩy dân vào hiểm nguy

//

Sau khi báo chí phản ánh việc dự án thủy lợi nghìn tỉ của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (NNPTNT) xây dựng ở Đắk Lắk đã trải qua nhiều năm khởi công xây dựng nhưng đến nay toàn bộ vùng lòng hồ Krông Pách thượng vẫn chưa thể GPMB vì sai sót, năng lực hạn chế của các đơn vị liên quan.

Ngày 24.8, đoàn công tác của Cục quản lý xây dựng công trình  (Bộ NNPTNT) đã có cuộc họp khẩn với chính quyền tỉnh Đắk Lắk để tìm các giải pháp xử lý, ngăn không để dự án tiếp tục kéo dài tiến độ.

Quang cảnh buổi họp. Ảnh Bảo Trung

Ông Nguyễn Đình Thìn - Phó Giám đốc BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và NNPTNT Đắk Lắk (Ban A) thông tin, trước tình hình mưa bão đang diễn biến phức tạp, đơn vị đang lên kế hoạch di dời hơn 600 hộ dân ở thôn 9,10,11 ở xã Cư San (huyện M’Đrắk) đến nơi tái định cư mới. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đạt yêu cầu.

Trung tâm quỹ đất huyện M’Đrắk và Ea Kar cho hay, đang gặp quá nhiều khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất, đo vẽ trích lục, kiểm đếm, áp giá bồi thường cho bà con. Ngoài ra, nguồn nhân lực tại các phòng, ban chuyên môn ở địa phương ít, chưa đáp ứng được yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ. 

Theo kế hoạch đề ra trước đó của UBND tỉnh Đắk Lắk, đến 30.9.2020 tổng diện tích bàn giao phải đạt 848/1.140ha (tổng diện tích công trình hồ chứa nước Krông Pách thượng). Tuy vậy, căn cứ vào tình hình hiện tại, kế hoạch trên rất khó đạt được.

Đến 8.2020, những đơn vị liên quan mới chỉ phê duyệt được 13 phương án đền bù, giải phóng mặt bằng với diện tích gần 100ha.

Đại diện Cục quản lý xây dựng công trình (Bộ NN&PTNT) nhận định, trong thời gian đến các địa phương cần di dời đột xuất người dân khi khu vực lòng hồ có lũ về để đảm bảo an toàn cho bà con. Tiếp tục đẩy nhanh việc kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất bằng cách tuyên truyền, vận động bà con phối hợp triển khai.

Người dân xã Cư San cứu hoa màu khi nước trong lòng hồ Krông Pách thượng dâng cao. Ảnh Bảo Trung

Ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - bày tỏ, tỉnh đang tính phương án bổ sung thêm nhân sự cho phía Trung tâm phát triển quỹ đất cho phía Ea Kar và M’Đrắk để đẩy nhanh tiến độ GPMB khu vực lòng hồ Krông Pách thượng. Dự kiến nhân sự được bổ sung sẽ được điều động từ Trung tâm phát triển quỹ đất các địa phương khác.

Nếu việc GPMB tiếp tục gặp khó như hiện nay thì đến cuối năm cũng chưa chắc đã xong. Sắp tới, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công việc được giao, ông Y Giang Gry Niê Knơng nhấn mạnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật