Hạ Long, Cẩm Phả vì sao tái diễn cảnh cứ mưa là ngập?

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù TP.Hạ Long, TP.Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng các công trình chống ngập, nhưng cả 2 thành phố này vẫn tái diễn tình trạng cứ mưa là ngập.
Hạ Long, Cẩm Phả vì sao tái diễn cảnh cứ mưa là ngập?
Sau cơn mưa kéo dài, ngôi nhà của gia đình anh Phạm Duy Tỵ bị tuyến kè ranh giới giữa Dự án KĐT các phường Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lầm đổ vào.

Xem Video: Mưa lớn: Hạ Long xuất hiện nhiều điểm ngập lụt

//

Những trận mưa từ cuối tháng 7, đầu tháng 8/2020 vừa qua đã làm nhiều nơi tại TP.Hạ Long, TP.Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) tái diễn tình trạng ngập lụt cục bộ.

Điển hình nhất là tỉnh lộ 337, một số khu dân cư thuộc các phường Hà Khánh, Cao Xanh, Hà Phong, Yết Kiêu… Thậm chí, ngay trên Quốc lộ 18 đoạn qua phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả - nơi vừa được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng mặt đường và cải tạo hệ thống cống thoát nước... cũng trong tình trạng ngập cục bộ sau mưa lớn.

Không chỉ ngập cục bộ, một số phường trên địa bàn TP.Hạ Long còn xuất hiện tình trạng sạt lở bờ kè uy hiế‌p cuộc sống của người dân.

Sau trận mưa kéo dài từ đêm 16/8 đến sáng 17/8, anh Phạm Duy Tỵ (tổ 13, khu 2, phường Hà Khánh, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) phải dọn đồ đạc để di chuyển sang khu nhà trọ. Nguyên nhân bởi ngôi nhà của gia đình anh vừa bị tuyến kè ranh giới giữa Dự án KĐT các phường Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lầm đổ vào.

Anh Tỵ cho biết, kể từ khi Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm xây dựng khu đô thị mới ở đây, họ xây tuyến kè bằng đá dựng đứng, trông mắt thường đã thấy nguy hiểm.

"Người dân chúng tôi cũng đã nói rất nhiều rồi nhưng chẳng ai làm gì được họ. Từ đầu năm đến nay cứ mưa là kè lại có đoạn bị đổ sập nhưng họ vẫn không chịu thay đổi. Không chỉ sập kè mà đất đá từ dự án tràn xuống các cống thoát nước gây ngập úng hết các khu dân cư xung quanh. Cống thoát nước rộng hàng chục mét chảy thẳng ra vịnh Cửa Lục cũng bị đất đá bồi lấp đầy ứ lên. Mưa to nước mưa chảy không kịp", anh Tỵ nói.

Quốc lộ 18 đoạn qua phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) bị ngập cục bộ sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm 16/8 đến sáng 17/8.

Cũng sau trận mưa kéo dài từ đêm 16/8 đến sáng 17/8, trên Quốc lộ 18 đoạn qua phường Quanh Hanh, TP.Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) xảy ra hiện tượng ngập cục bộ. Dù hàng tiếng đồng hồ sau khi mưa tạnh, nước mưa vẫn rút rất chậm, nhiều phương tiện không thể di chuyển.

Anh Trần Văn Hưng (phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, nhà anh nằm ở ngay mặt đường Quốc lộ 18 nhưng tình trạng ngập lụt, nước tràn vào nhà là bình thường. Theo anh Hưng, dù hệ thống cống thoát được nâng cấp, nhưng miệng cống thì rất nhỏ và xa nhau, chỉ cần có một túi nylon bịt vào miệng là không thể thoát nước được.

"Trước đây, đoạn qua Đèo Bụt thường xuyên bị ngập khi có mưa. Nay thành phố đã đầu tư hàng chục tỷ để khơi thông, khu này không còn ngập nữa thì đoạn bên dưới chỗ nhà tôi lại ngập. Cứ mưa là nhà tôi lại phải trực để vớt rác trôi vào miệng cống. Chỉ cần ngủ quên hoặc đi vắng mà có mưa to là cả đoạn đường lại tràn nước. Đặc điểm của khu này là có nhiều đồi đất, nên nước mưa mang theo nhiều đất cát chảy xuống cống. Các cống dọc đường chỉ cần 1 năm là đã đầy đất cát nếu không được nạo vét", anh Hưng nói.

Những tuyến kè cao "ngất trời" ở TP.Hạ Long đã từng bị sập đổ năm 2019 đang được xây dựng lại.

Có một nghịch lý là khu dân cư ngay cạnh hồ điều hòa Yết Kiêu, TP.Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cũng chung cảnh ngập cục bộ khi có mưa lớn. Nhiêu năm trước, khu vực này được đánh giá là điểm ngập lụt nghiêm trọng của TP.Hạ Long trong những đợt mưa lớn.

Để khắc phục tình trạng này, từ năm 2016, TP.Hạ Long đã hoàn thiện việc sửa chữa và lắp đặt 3 máy bơm mới với công suất mỗi chiếc là 1.400m3/h, phục vụ thoát nước ra biển trong thời gian ngắn nhất khi mưa lớn xảy ra.

Cùng với đó, các cánh phai cũ dùng thủ công cũng được thay mới và chạy tự động bằng mô tơ điện. TP.Hạ Long đã bố trí 3 máy phát điện công suất lớn đến khu vực trạm bơm Yết Kiêu để phục vụ việc bơm thoát nước liên tục, đồng thời cắt cử người theo dõi và túc trực 24/24.

Khu vực dân cư hồ điều hòa Yết Kiêu, TP.Hạ Long liên tục xảy ra ngập cục bộ khi có mưa lớn.

Vậy nhưng trong trận mưa kéo dài từ đêm 16 đến rạng sáng 17/8, khu vực này vẫn ngập lụt. Theo Ban Quản lý các dịch vụ công ích TP.Hạ Long, do lượng nước mưa quá lớn, nên các máy bơm không kịp bơm thoát nước.

Tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để nâng cấp các công trình chống ngập từ năm 2016.

Những khu đô thị mới trên đồi ở TP.Hạ Long đã làm diện tích rừng ở đây bị thu hẹp. (Ảnh khu đô thị đồi Ngân Hàng).

Sau sự kiện mưa lụt lịch sử năm 2015, tỉnh Quảng Ninh đã có những chỉ đạo khẩn về việc xây dựng, cải tạo các công trình chống ngập lụt như: Xây mới hệ thống cống thoát nước mưa trên Quốc lộ 18, công trình chống ngập khu vực Đèo Bụt, nạo vét các cống thoát nước tại các khu dân cư trên địa bàn Hạ Long, Cẩm Phả...

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, hàng loạt các công trình đô thị mới, san gạt đồi đã làm diện tích rừng ở đây bị thu hẹp. Không còn rừng, nước mưa cứ thế chảy thẳng xuống khu dân cư, đất, cát tràn xuống gây tắc các cống thoát, gây ngập lụt, sạt lở đất đá nguy hiểm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật