Cổ phiếu đầu cơ ‘dậy sóng’, thanh khoản cải thiện

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thị trường mạnh hơn trong ngày hôm nay và VN-Index tăng liên tục suốt thời gian. Nguyên nhân là sự phục hồi của nhóm blue-chips, nhưng cũng không có cổ phiếu dẫn dắt nào thật sự xuất sắc, nên VN-Index kết phiên chỉ tăng gần 5 điểm.
Cổ phiếu đầu cơ ‘dậy sóng’, thanh khoản cải thiện
Ảnh minh họa

Cổ phiếu đầu cơ sôi động

Tiếp diễn làn sóng hút vốn đầu cơ từ mấy ngày qua, nhóm cổ phiếu nhỏ, thị giá thấp vẫn là tâm điểm giao dịch. Cả nhóm Midcap lẫn Smallcap hôm nay đều tăng mạnh hơn các chỉ số chính, đồng thời thanh khoản cũng tăng tương ứng 11% và 29% so với phiên trước.

Nhóm Midcap giao dịch năng động nhất, chỉ số của nhóm đóng cửa tăng 0,88% trong khi VN-Index tăng 0,56%. Smallcap cũng tăng 0,77%. Cả sàn HSX có 21 cổ phiếu kịch trần và khá nhiều mã thanh khoản rất cao. Tiêu biểu là HAG, LCG, DGW, TLD, HAP, HNG.

Trong số này bộ đôi HNG và HAG gây bất ngờ lớn khi đột ngột khởi động sau nhiều phiên ngủ yên. HNG trồi sụt suốt từ đầu tháng 8 tới hôm nay, để rồi có một phiên bùng nổ tăng kịch trần và thanh khoản cao nhất 15 phiên. HAG cũng ngủ yên suốt 8 phiên vừa qua và hôm nay kịch trần, thanh khoản cao nhất 23 phiên.

Tuy vậy giao dịch ấn tượng nhất phải kể tới PHR. Cổ phiếu này không tăng kịch trần, chỉ trên tham chiếu 5,91% nhưng thanh khoản lập kỷ lục lịch sử với 4,38 triệu cổ tương đương 244,1 tỷ đồng. Đây cũng là mã thanh khoản nhất thị trường. PHR có phiên kéo vượt đỉnh 2020 hồi đầu tháng 6, chính thức xác lập mức giá cao nhất 10 tháng.

D2D cũng có phiên giao dịch lịch sử khi thanh khoản cao chưa từng thấy, đạt 937.400 cổ phiếu trị giá 57,5 tỷ đồng. Phiên tăng trần hôm nay cũng đưa D2D lên sát đỉnh cao nhất 2020. DGW lập kỷ lục thanh khoản kể từ đầu năm 2020 với 1,24 triệu cổ trị giá 55,8 tỷ đồng và giá tăng kịch trần, thậm chí lập đỉnh cao nhất mọi thời đại.

Thanh khoản dồi dào ở các cổ phiếu tầm trung lẫn vốn hóa nhỏ đang là yếu tố giữ nhiệt cho thị trường hàng ngày. Hàng loạt cổ phiếu đã tăng giá chóng mặt bất chấp các nhịp giảm hoặc đi ngang của VN-Index. Phần lớn nhà đầu tư nhỏ lẻ giao dịch ở hai nhóm cổ phiếu này và đang kiếm lợi nhuận rất tốt. Vì vậy thị trường vẫn đem lại cảm giác tích cực dù thị trường đi lên hầu như không đáng kể.

Blue-chips phục hồi yếu ớt

VN30-Index hôm nay đóng cửa chỉ tăng 0,31% và có 5 cổ phiếu tăng trên 1% nhưng đều là các mã không có khả năng chi phối chỉ số, thậm chí chỉ đáng xếp vào nhóm vốn hóa trung bình. Đó là TCH tăng 1,5%, SSI tăng 1,04%, ROS tăng 1,34%, POW tăng 3,24%, PLX tăng 2,06%.

Nhóm trụ chỉ có duy nhất VCB tăng 0,85% là đáng kể và đây cũng là cổ phiếu kéo VN-Index nhiều nhất phiên này. VIC, SAB bị ép trở lại tham chiếu về cuối phiên. VNM giảm 0,26%, VHM tăng nhẹ 0,5%, GAS tăng 0,28%, BID tăng 0,52%, CTG tăng 0,43%.

Sau phiên thanh khoản sụt giảm bất ngờ hôm qua, nhóm VN30 đã giao dịch nhiều hơn, đạt 1.351 tỷ đồng hôm nay. Tuy vậy đây vẫn là mức giao dịch quá nhỏ vì trung bình tuần trước giao dịch tới 1.835 tỷ đồng mỗi ngày. HPG, VNM, VHM vẫn là 3 mã chính tạo thanh khoản cho rổ này, chiếm 32%.

Thanh khoản chung cũng được cải thiện nhờ các yếu tố tổng hợp. Đầu tiên là nhóm VN30 giao dịch nhiều hơn. Tiếp đó là các cổ phiếu vừa và nhỏ thu hút thanh khoản rất lớn. Đáng kể nữa là ACB và SHB bên sàn HNX giao dịch tới 236,5 tỷ đồng và 110,4 tỷ đồng. Hơn 53% giá trị sàn HNX là do hai mã này tạo ra. Tổng giá trị khớp lệnh tính chung hai sàn tăng gần 24% so với phiên trước, đạt 4.225 tỷ đồng.

Thanh khoản cải thiện là một dấu hiệu tốt, cho thấy mức sụt giảm hôm qua có thể chỉ là nhất thời. Trong 4 tuần gần nhất (không tính tuần này) giá trị khớp trung bình mỗi phiên đều trên 4.200 tỷ đồng. Do đó thị trường duy trì được mức giao dịch như hôm nay cũng mới chỉ là đạt ngưỡng trung bình mà thôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật