Người dân ở di tích Thượng Thành nhận nhà tái định cư

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Được sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế, 25 hộ nghèo ở khu di tích Thượng Thành đã có nhà ở.
Người dân ở di tích Thượng Thành nhận nhà tái định cư
Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, chia sẻ niềm vui cùng người dân. Ảnh: N.M.

Ngày 16/8, chính quyền Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ bàn giao nhà theo hình thức "chìa khóa trao tay" cho những hộ nghèo khu vực Thượng Thành - kinh thành Huế.

Sau nhiều năm sống tạm trên di tích Thượng Thành, những người dân nghèo đã chính thức có nhà mới khang trang tại khu tái định cư phường Hương Sơ (TP Huế).

Tiền xây dựng nhà được tỉnh huy động từ nhiều nguồn và các nhà hảo tâm tài trợ.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, mong muốn các hộ gia đình sau khi an cư nhanh chóng ổn định cuộc sống, tìm công việc để thoát nghèo.

"Chính quyền địa phương luôn theo sát và có những chính sách hỗ trợ cho người dân phấn đấu vươn lên", ông Thọ khẳng định.

25 căn nhà trao cho các hộ nghèo được xây dựng liền kề nhau, mỗi căn nhà có diện tích hơn 60 m2, với 1 tầng và 1 gác lửng, kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng.

Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1, di tích kinh thành Huế, có hơn 4.200 hộ phải di dời, tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 1 (2019-2021) có 2.950 hộ dân được di dời ở các khu vực Thượng Thành, Eo Bầu, Hộ Thành Hào và tuyến phòng lộ. Giai đoạn 2 (2022-2025), di dời 1.263 hộ dân ở các di tích hồ Tịnh Tâm, hồ Học Hải, khu Lục Bộ, Đàn Xã Tắc, Khâm Thiên Giám, Trấn Bình Đài, hệ thống hồ 4 phường nội thành TP Huế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật