Cựu cảnh sát tổ chức đưa m‌a tú‌y sang Hàn Quốc

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bị sa thải do vi phạm kỷ luật, Kim Soonsik sang Việt Nam và cấu kết với bạn gái là giám đốc doanh nghiệp thiết lập đường dây vận chuyển m‌a tú‌y xuyên quốc gia.
Cựu cảnh sát tổ chức đưa m‌a tú‌y sang Hàn Quốc
Đại tá Nguyễn Văn viện (phải) đấu tranh với Kim Soonsik. Ảnh: Lê Lê.

Ngày 14/8, đại tá Nguyễn Văn viện - Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về m‌a tú‌y (C04) Bộ Công an - cho biết cơ quan này vừa khởi tố 24 bị can về tội Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất m‌a tú‌y.

Nhóm bị can trên nằm trong đường dây đưa hàng cấm từ Campuchia về Việt Nam để chuyển sang Hàn Quốc bằng đường biển, trong đó có sự tham gia của nhiều người nước ngoài.

Theo đại tá viện, manh mối vụ án đến từ nguồn tin của Cục phòng chống m‌a tú‌y và tội phạm của Bộ đội Biên phòng. Trong đó, Kim Soonsik (quốc tịch Hàn Quốc, trú quận 2, TP.HCM) được xác định cầm đầu đường dây m‌a tú‌y trên.

"Kim Soonsik từng là sỹ quan có 25 năm công tác trong lực lượng Cảnh sát Hàn Quốc, bị nhà chức trách nước này sa thải do vi phạm kỷ luật", Cục trưởng C04 cho hay.

Tuy nhiên, cựu cảnh sát Hàn Quốc chỉ là nhánh nhỏ trong chuyên án. Qua đấu tranh, C04 phát hiện thêm một số manh mối khác ở Bắc Giang, Lạng Sơn trùng với chuyên án cục xác lập năm 2019.

Kết quả điều tra xác định sau khi sang Việt Nam du lịch, Kim quan hệ yêu đương với Huỳnh Thị Hoa Trân, Giám đốc Công ty TNHH máy và thiết bị công nghiệp APE, có trụ sở ở quận Thủ Đức, TP.HCM. Đôi tình nhân đã lợi dụng mối quan hệ này để làm bình phong cho việc vận chuyển m‌a tú‌y.

Rạng sáng 19/7, C04 chủ trì phối hợp với các lực lượng kiểm tra container trọng lượng khoảng 30 tấn tại khu vực Cảng Cát Lái, TP.HCM ngay trước khi hàng hóa được đưa xuống tàu biển xuất đi cảng Incheon, Hàn Quốc.

Khám xét 10 kiện đá hoa cương, Ban chuyên án phát hiện 40 kg m‌a tú‌y tổng hợp dạng đá giấu bên trong 4 kiện đá.

m‌a tú‌y cất giấu trong các khối đá hoa cương để tránh bị soi chiếu. Ảnh: Lê Lê.

Tối 30/7, nhiều tổ công tác khác đồng loạt bắt giữ 5 nghi phạm (2 người Hàn Quốc, 2 người Trung Quốc và một người Việt Nam) trú tại 2 chung cư ở TP.HCM. Khám xét các địa điểm này, cảnh sát thu giữ gần 120 kg m‌a tú‌y tổng hợp và 19 bánh heroin.

Theo Cục trưởng C04, nhóm vận chuyển hàn‌g trắ‌ng khai từng đưa trót lọt 5 lô hàng đá hoa cương sang Hàn Quốc, trong đó có 3 lô hàng giấu m‌a tú‌y bên trong các khối đá.

Sau 3 giai đoạn phá chuyên án, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 160 kg m‌a tú‌y, 19 bánh heroin và nhiều ôtô, tiền mặt liên quan.

Hiện, Cục C04 tiếp tục mở rộng vụ án, củng cố chứng cứ ra lệnh truy nã quốc tế những kẻ chủ mưu, cầm đầu đang lẩn trốn tại Campuchia, Trung Quốc và TP.HCM.  

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật