Khởi tố 2 đối tượng đưa người xuất nhập cảnh trái phép

Kute Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 14-8, Trung tá Bùi Trung Úy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc, BĐBP Tây Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đưa người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam”, chuyển 2 đối tượng liên quan cùng hồ sơ, tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý.
Khởi tố 2 đối tượng đưa người xuất nhập cảnh trái phép
Đối tượng Nguyễn Thành Tân và Bùi Anh Biết. Ảnh: P.Vy

Xem Video: Phát hiện 30 người nhập cảnh trái phép tuyến biên giới

Theo đó, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 28-7-2020, chốt số 1 phòng, chống dịch Covid-19, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc phát hiện, tạm giữ 2 đối tượng cùng xe taxi 7 chỗ, BKS 70A-23745 nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Hai đối tượng bị tạm giữ là Bùi Anh Biết (33 tuổi), trú tại xã Tân Bình, huyện Tân Biên, Tây Ninh và Hồ Thị Cẩm Tiên (28 tuổi), trú tại xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Bùi Anh Biết khai nhận, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 28-7, Nguyễn Thành Tân gọi điện, thuê Biết lên khu vực ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên đón và chở Hồ Thị Cẩm Tiên về xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên, với tiền công là 600 nghìn đồng.

Hồ Thị Cẩm Tiên khai, tháng 2-2020, Tiên sang Phnom Penh, Campuchia làm thuê. Gần đây, hay tin người nhà sống ở thành phố Hồ Chí Minh bị tai nạn, Tiên muốn về thăm nên thuê người đưa qua biên giới. Nhưng khi vừa lên xe ô tô của Biết thì cả 2 bị tạm giữ.

Đối tượng Nguyễn Thành Tân, sinh 1981, trú tại ấp suối Ông Đình, xã Trà Vong, huyện Tân Biên khai nhận, không quen biết Hồ Thị Cẩm Tiên, nhưng có quen Bùi Anh Biết khoảng 1 năm trước. Trước đó, vào tháng 6 và tháng 7 năm 2020, Nguyễn Thành Tân đã từng 2 lần chở 8 người xuất cảnh trái phép qua Campuchia.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật