Hot: Tìm ra Facebook bà nội tiêm thuốc chuột đầ‌u độ‌c cháu: “Là phó khoa bệnh viện”

Summer Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dư luận bức xúc trước vụ việc bà nội ở Thái Bình tiêm thuốc chuột vào sữa để hạ độc cháu ruột.
Hot: Tìm ra Facebook bà nội tiêm thuốc chuột đầ‌u độ‌c cháu: “Là phó khoa bệnh viện”
Ảnh minh họa

Xem Video: Nữ bác sĩ đầ‌u độ‌c cháu nội bại não bằng thuốc chuột 

Như đã thông tin trước đó, ngày 04/08 MXH dậy sóng trước vụ việc cháu bé ở 7 tháng tuổi được đưa vào bệnh viện Thái Bình trong tình trạng nguy kịch. Qua xét nghiệm ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ cháu bé bị hạ độc bằng đường sữa nên báo cho cơ quan chức năng làm rõ.

Ngay sau đó, Công an TP. Thái Bình đã ra lệnh bắt khẩn cấp bà C.T.M.L (51 tuổi) để điều tra hành vi có dấu dấu hiệu phạm tội giết người được quy định tại điều 123 Bộ luật Hình Sự.

Được biết cháu bé 7 tháng tuổi là cháu nội của bà L, vừa sinh ra đã mang trong mình bệnh hiểm nghèo, phải nằm lồng kính. Sau thời gian ở cùng bố mẹ tại Hà Nội, cháu được chuyển về Thái Bình cho bà nội chăm sóc thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Tại cơ quan chức năng, bà C.T.M.L đã thừa nhận hành vi đầ‌u độ‌c cháu nội bằng thuốc chuột của mình. Đáng phẫn nộ, bà L là bác sĩ, hiện đang là Phó trưởng Khoa sản bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư (TP. Thái Bình) nên rất am hiểu về chất độc mình đang sử dụng. Bà L còn khai thêm đã hai lần đầ‌u độ‌c bằng cách pha thuốc diệt chuột dạng nước vào sữa rồi cho cháu uống.

Trên trang Facebook cá nhân, ngoài làm công việc ở bệnh viện, bà L còn mở thêm phòng khám Sản tại nhà riêng tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình.

Cán bộ Phòng LĐ-TB-XH TP.Thái Bình làm việc với xã Tân Bình về vụ việc cháu bé bị đầ‌u độ‌c.

Volume 0%

Luật sư Nguyễn Anh Thơm đánh giá vụ bà nội đầ‌u độ‌c cháu ở Thái Bình là bi kịch gia đình. Xét theo khung hình phạt, bà L có thể đối diện với mức án 20 năm tù.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật